Mang hai tiền án vẫn đi buôn ma túy

(Baonghean.vn) -Từng có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản, bản thân lại nghiện ma túy, nhiễm HIV nặng nhưng Ngô Văn Ngọc vẫn đi buôn ma túy.

Ngày 7/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Ngô Văn Ngọc (45 tuổi), trú tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều ngày 28/1/2018, tại Quốc lộ 7A, thuộc bản Ang (xã Xá Lượng, huyện Tương Dương), Công an huyện Tương Dương bắt quả tang Ngô Văn Ngọc ném một chiếc túi màu hồng xuống lề đường, cách vị trí Ngọc đứng khoảng 5m.

Bị cáo Ngô Văn Ngọc. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Ngô Văn Ngọc. Ảnh: Trần Vũ

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện một gói nilong màu xanh đựng chất tinh thể rắn màu trắng. Ngoài ra, công an còn thu giữ trong túi quần bên trái của Ngọc 1 gói nilong màu đen đựng ma túy, 6 viên nén màu hồng và bên túi phải một gói nilong màu đen chứa ma túy. Tổng trọng lượng ma túy Ngọc tàng trữ  gồm 11,50 gam heroin, 185 gam ma túy tổng hợp.

Tại phiên tòa, Ngô Văn Ngọc khai nhận số ma túy có trong túi quần được hắn mua tại bến xe huyện Kim Sơn với giá 8 triệu đồng để sử dụng. Còn 6 viên ma túy tổng hợp được một người bạn cho để sử dụng.

Đối với chiếc túi xách màu hồng, Ngọc không thừa nhận. Tuy nhiên, căn cứ vào biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, lời khai của 4 người chứng kiến có đủ căn cứ để xác định Ngọc có liên quan đến số ma túy trong túi xách.

Theo đó, những người làm chứng cho biết, họ có thấy Ngọc đi bộ trên Quốc lộ 7A theo hướng từ Tương Dương đi huyện Kỳ Sơn trên tay cầm chiếc túi màu hồng. Khi cơ quan chức năng đến thì Ngọc vứt chiếc túi bên lề đường.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Ngọc mức án 18 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin mới