Mang thực phẩm đến người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Những túi thực phẩm thiết yếu mang đến tận tay những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, giúp người dân yên tâm "ở yên tại chỗ" trong thời điểm hiện tại.
Cán bộ MTTQ và Hội Phụ nữ phường Hồng Sơn tiếp nhận và lên danh sách các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn do các tổ, khối báo về để chuẩn bị cung ứng thực phẩm. Ảnh: Tiến Đông
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội toàn TP. Vinh theo quan điểm "ai ở đâu, ở yên đó" từ ngày 23/8, UBND phường Hồng Sơn đã tổ chức đội xung kích hỗ trợ thực phẩm cho các hộ nghèo, người già neo đơn trên địa bàn. Trong ảnh, cán bộ MTTQ và Hội LHPN phường Hồng Sơn tiếp nhận và lên danh sách các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn do các tổ, khối báo về để chuẩn bị cung ứng thực phẩm. Ảnh: Tiến Đông
Hàng hóa sau khi được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ, được tập kết về khu vực nhà văn hóa phường Hồng Sơn để phân chia thành từng túi nhỏ. Ảnh: Tiến Đông
 Bà Bùi Thị Thanh Hằng - Chủ tịch Hội LHPN phường Hồng Sơn cho biết, hàng hóa sau khi được các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ, được tập kết về khu vực Nhà Văn hóa phường Hồng Sơn để phân chia thành từng túi nhỏ. Kể từ ngày hôm qua (24/8) đến nay, tổ cung ứng thực phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn đã cung cấp được 235 suất đến tận tay các gia đình. Ảnh: Tiến Đông
Các bạn đoàn viên, thanh niên chịu trách nhiệm phân chia các túi thực phẩm để kịp thời mang đến hỗ trợ cho người dân. Ảnh: Tiến Đông
Các bạn đoàn viên, thanh niên chịu trách nhiệm sắp xếp lại thực phẩm và phân chia thành các túi để kịp thời mang xuống cho các hộ dân. Ảnh: Tiến Đông
"Đội shipper áo xanh" nhận thực phẩm để chuẩn bị đi gửi cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi túi quà gồm gạo, và các loại rau, củ, quả. Ảnh: Tiến Đông
"Đội shipper áo xanh" nhận thực phẩm để chuẩn bị đi gửi cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi túi quà gồm gạo, và các loại rau, củ, quả. Ảnh: Tiến Đông
Tiếp nhận danh sách và vạch ra tuyến đường nhanh nhất để mang thực phẩm đi hỗ trợ. Ảnh: Tiến Đông
Tiếp nhận danh sách và vạch ra tuyến đường nhanh nhất để mang thực phẩm đi hỗ trợ. Ảnh: Tiến Đông
Mỗi chuyến, các bạn Shipper áo xanh mang được từ 4 đến 5 túi thực phẩm để đến hỗ trợ cho các hộ gia đình trong các khối, xóm. Ảnh: Tiến Đông
Mỗi chuyến, các bạn mang được từ 4 - 5 túi thực phẩm để đến hỗ trợ cho các hộ gia đình trong các khối, xóm. Ảnh: Tiến Đông
Các bạn shipper áo xanh nhanh chóng xuất trình giấy tờ qua các chốt kiểm soát. Ảnh: Tiến ĐôngXuất trình giấy tờ qua chốt kiểm soát. Ảnh: Tiến Đông
Gửi thực phẩm thiết yếu đến tận tay người dân. Ảnh: Tiến Đông
Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Chi - Bí thư Chi đoàn khối Hồng Sơn (phường Hồng Sơn) cho biết: Đội shipper áo xanh sẽ làm nhiệm vụ trên địa bàn phường mình, sau khi nhận hàng và danh sách từ các anh, chị trong tổ xung kích thì chúng em sẽ mang đi giao ngay, với hy vọng là không có một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nào phải thiếu ăn trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng lúc này. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới