Mất bao lâu để Mỹ thừa nhận 'sai lầm của mình' về vấn đề Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giới chuyên gia phân tích Mỹ cho rằng sự hỗ trợ của phương Tây đang suy yếu. Ngay cả những lời hứa của họ về việc cung cấp vũ khí không phải lúc nào cũng được thực hiện.

ukr. ảnh anadolu.JPG
Binh lính Ukraine trong hầm trú ẩn. Ảnh: Anadolu

Theo RT, cựu nhà phân tích của CIA Larry Johnson cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc vào tháng 1, và chậm nhất là tháng 2/2024, do sự hỗ trợ của phương Tây đang suy yếu. Ngay cả những lời hứa của họ về việc cung cấp vũ khí không phải lúc nào cũng được thực hiện.

Tuy nhiên, chuyên gia Johnson đặt ra câu hỏi là giới lãnh đạo Mỹ mất bao lâu để thừa nhận "sai lầm của mình".

"Thực tế là quân đội Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ. Tất cả đều nhận thấy điều này. Nếu thất thủ, quân đội sẽ rút quân nhanh chóng. Và quân Nga sẽ lấp đầy khoảng trống còn lại. Nếu Nga làm được điều này thì Nga có thể mở rộng vùng kiểm soát" - chuyên gia chỉ ra.

Theo ông Scott Ritter, tình hình trên chiến tuyến đã trở nên thảm khốc đối với quân đội Ukraine, bởi vì đã cạn kiệt binh lính và đạn dược dự trữ. Chuyên gia Ritter bày tỏ lo ngại rằng, nếu giới lãnh đạo thân cận với Tổng thống Zelensky không thuyết phục được chấm dứt hành động thù địch, thì số phận của Ukraine có thể rất thảm khốc.

Tin mới