Mâu thuẫn trong kèo bi-a, nam thanh niên chém bạn tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn trong quá trình chơi bi-a, Nguyễn Hữu Điệp đã cầm dao đuổi theo chém nhiều nhát vào người bạn cùng xóm khiến anh này tử vong.

Ngày 11/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Hữu Điệp (SN 1994), trú tại xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo nội dung, vào 21 giờ 45 phút ngày 20/9/2023, trong lúc đến quán bi-a ở xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, Hoàng Văn Đ. (SN 1995, trú cùng xóm) nghe thấy anh Hoàng Văn Tr., (em vợ Đ.) và Điệp chấp cược “năm lá” bi a với nhau. Anh Đ. nghe vậy nên đến ngăn cản. Anh Đ. nói với Điệp “đánh ngang thì đánh, mi khôn lúc mô cũng muốn người khác chấp…”

bna-diep-8648-4286-4117.jpg
Bị cáo Nguyễn Hữu Điệp tại tòa. Ảnh: Nguyễn Dương

Sau đó, giữa Điệp và anh Đ. lời qua tiếng lại, mâu thuẫn rồi dẫn đến đánh nhau. Điệp đã cầm 1 viên bi a ném về phía anh Đ., đồng thời cầm gậy và dùng tay đánh anh Đ. nhưng không trúng. Lúc này, anh Đ. cầm viên bi a trong tay đánh một phát trúng đầu bên trái khiến Điệp chảy máu.

Thấy vậy, mọi người đến can ngăn và đưa anh Đ. đi ra khỏi quán bi a. Điệp rời quán bi a và thấy anh Đ. đang đứng ở ngã ba đường. Sau đó, anh Đ. nói với Điệp “mi thích chi lại đây”. Điệp trả lời “mi chờ đó”". Nói xong, Điệp chạy đến xe ô tô của mình lấy một con dao và cầm đuổi theo anh Đ. Thấy Điệp cầm dao, mọi người chạy đến can ngăn, còn anh Đ. chạy vào một nhà dân. Khi anh Đ. chạy vào nhà dân thì Điệp đuổi theo kịp và chém nhiều nhát vào người anh Đ.

Nạn nhân sau đó đập đầu xuống nền nhà bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào ngày 23/9/2023. Nguyên nhân tử vong được xác định là bị thương nặng, suy tuần hoàn, suy hô hấp do chấn thương làm đứt động mạch cánh tay trái, tĩnh mạch nền trái; đứt, vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não.

Sau khi gây án xong, Điệp cũng đến công an để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Hữu Điệp thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Điệp khai, do bị anh Đ. thách thức nên bản thân không kiềm chế được và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Điệp 13 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự do hai bên đã thỏa thuận xong nên tòa không xem xét.

Tin mới