Mê game, nhóm thanh niên làm giấy tờ giả, cầm cố xe ô tô chiếm đoạt tiền tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Để có tiền tiêu xài và chơi game đánh bạc, nhóm đối tượng do Trình cầm đầu đã sử dụng bằng lái xe giả, giấy đăng ký xe giả rồi đem đi cầm cố 6 xe ô tô của nhiều bị hại, trị giá gần 3 tỷ đồng.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Trình (SN 1992), trú tỉnh Hải Dương; Nguyễn Bá Duy (SN 2004), Đinh Trọng Công (SN 1997) và Hoàng Danh Quang (SN 1998), cùng trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Đoàn Anh Đức (SN 1998), trú tỉnh Lạng Sơn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, chơi game trên mạng xã hội nên từ cuối tháng 4/2021 - 7/2021, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Bá Duy, Hoàng Danh Quang, Đinh Trọng Công và Đoàn Anh Đức đã bàn bạc thống nhất để Trình lên mạng xã hội đặt làm các loại giấy tờ giả như CMND, giấy phép lái xe giả để đi thuê xe tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau khi thuê được xe ô tô, Trình tiếp tục làm các hợp đồng mua bán xe ô tô giả, giấy đăng ký xe ô tô giả rồi đưa đi cầm cắm.

Cụ thể, ngày 27/4/2021, Trình và Duy sử dụng bằng lái xe giả mang tên Duy thuê xe ô tô nhãn hiệu Mazda3 của anh H.V.Đ. Sau khi thuê được xe, Trình và Duy làm hợp đồng mua bán giữa chủ xe bán cho Trình đưa đi cắm cho một người khác lấy 420 triệu đồng.

Ngày 8/5/2021, Trình, Duy, Quang và Đức sử dụng bằng lái xe giả của Trình, thuê xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato của anh M.K.T. Sau đó, các đối tượng này làm 1 đăng ký xe ô tô giả, rồi đưa đi cắm cho chị P.T.H. lấy 300 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã sử dụng bằng lái xe giả, giấy đăng ký xe giả rồi đem đi cầm cố 6 xe ô tô, tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Trình cho biết, do thiếu tiền để chơi game nên đã cùng đồng bọn lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Trình 18 năm tù cho 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Cũng với 2 tội danh trên, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Duy 10 năm tù; Bị cáo Hoàng Danh Quang 16 năm tù; Bị cáo Đinh Trọng Công lĩnh án 15 năm tù; Bị cáo Đoàn Anh Đức 17 năm tù.

Tin mới