Một bang ở Mỹ thông qua đạo luật cho phép giáo viên tự vũ trang

Hạ viện bang Florida thông qua một dự luật đưa ra một số hạn chế trong việc tự do mang theo vũ khí, theo kết quả của cuộc bỏ phiếu.
Một cửa hàng bán súng tại Mỹ. Ảnh: AP
Một cửa hàng bán súng tại Mỹ. Ảnh: AP
Hạ viện với tỷ lệ 67 phiếu thuận so với 50 phiếu chống, đã thông qua một đạo luật cho phép giáo viên và nhân viên trường học được mang theo vũ khí.
Ngoài ra, độ tuổi tối thiểu mua vũ khí đã được nâng lên từ 18 đến 21. Cuối cùng, khi mua vũ khí, cần phải chờ 3 ngày để ngăn chặn những người có ý định sử dụng trong một cơn giận dữ hoặc phát bệnh.

Cái chết của 17 người từ một tay súng tại trường học ở Florida vào tháng 2 đã gây ra cơn bão dư luận mới ở Mỹ về vấn đề hạn chế vũ khí.

Trong khi đó, như thông báo của cổng thông tin Al.com, đã lại xảy ra vụ nổ súng tại Trường Trung học Huffman ở Birmingham (bang Alabama), một người đã bị thiệt mạng và hai người bị thương.

Tin mới