Mưa lớn kéo dài khiến một số xã của huyện Kỳ Sơn bị cô lập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài đã khiến nước khe, suối tại nhiều địa phương của huyện Kỳ Sơn lên cao. Một số cầu tràn nước dâng cao, chảy xiết, người dân không thể lưu thông được, một số xã như Bảo Nam, Bảo Thắng bị cô lập.

bna_mk 4.jpg
Nước dâng cao tại cầu tràn nối 2 xã Hữu Lập và Bảo Nam. Ảnh: Đ.T

Tại cầu tràn Khe Thù trên tuyến đường từ xã Chiêu Lưu vào xã Bảo Thắng, trong sáng 16/9 nước dâng cao và chảy xiết. Nhiều người đi từ xã Bảo Thắng ra xã Chiêu Lưu đã buộc phải quay xe trở lại.

Chị Biện Thị Hải - giáo viên tại xã Bảo Thắng cho hay: Sáng nay, chị đi từ thị trấn Mường Xén vào xã Bảo Thắng, khi trở về thì nước dâng cao quá bụng. Những người đi cùng không ai dám mạo hiểm vượt qua.

CLip: Đ.T

Còn tại cầu tràn nối liền 2 xã Hữu Lập và Bảo Nam do ảnh hưởng của mưa lũ, đến trưa nay nước bắt đầu dâng lên. Nhiều người không dám vượt qua, một số khác mạo hiểm đẩy xe qua dòng nước đang chảy xiết. Người dân cho biết, lượng nước đợt này đã cao gần bằng mùa mưa lũ năm trước.

bna_mk 2.jpg
Nước chảy mạnh và dâng cao tại khe Huồi Giảng đoạn qua xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén. Ảnh: Đ.T

Chính quyền xã Hữu Kiệm cho hay, do mưa kéo dài từ đêm 15 đến sáng 16/9, cầu tràn nối bản Đỉnh Sơn 1 và Đỉnh Sơn 2, nước dâng cao gây ách tắc giao thông tại 2 bản này. Chính quyền xã cũng đã cảnh báo người dân không chủ quan lưu thông khi nước lớn và đề phòng sạt lở đất.

Tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ và một số hộ ở khu vực khối 1, thị trấn Mường Xén, nơi xảy ra trận lũ quét lịch sử tháng 10/2022 cũng ghi nhận mực nước dâng cao và chảy rất mạnh. Nhiều người tỏ ra lo lắng vì đợt lũ quét năm ngoái đã gây ra thiệt hại lớn cho các bản của xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén./.

Tin mới