Mỹ cảnh giác trước việc hủy hoại hoàn toàn quan hệ với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh, sự chung sống hòa bình giữa Nga và Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington công nhận “các lợi ích quốc gia cơ bản” của Moskva.

​Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti ngày 31/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bình luận về tuyên bố gần đây của Tổng thống Vladimir Putin rằng, Moskva sẵn sàng khôi phục “mối quan hệ chính thức” với Mỹ nếu Washington bắt đầu tôn trọng các nước khác và tìm kiếm sự thỏa hiệp thay vì “giải quyết vấn đề của họ bằng các biện pháp trừng phạt và vũ lực quân sự".

anh-1-25-3949.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Getty

Ông Lavrov nêu rõ quan hệ Nga-Mỹ đã căng thẳng đến mức rạn nứt vì Washington, quốc gia đã “chính thức hóa về mặt học thuyết nhiệm vụ gây ra một ‘thất bại chiến lược’ đối với Nga”. Ông Lavrov lưu ý rằng, mặc dù Nhà Trắng thận trọng để không hủy hoại hoàn toàn “những gì còn lại trong mối quan hệ” với Moskva, Mỹ “rõ ràng là chưa sẵn sàng” tiến hành một cuộc đối thoại “dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và xem xét lợi ích của nhau”.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, sự chung sống hòa bình giữa Nga và Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington công nhận “các lợi ích quốc gia cơ bản” của Moskva, nhưng giới tinh hoa cầm quyền của Mỹ “phủ nhận thực tế của một thế giới đa cực và vẫn nghĩ về ưu thế và sự độc quyền của riêng họ”. Đối với Moskva, việc ai thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đều không quan trọng, vì giới chính trị ở Washington “coi Nga là kẻ thù và là mối đe dọa hiện hữu”, bất kể đảng phái nào, ông Lavrov nói thêm.
Theo Castellum.AI, kể từ khi Crimea bỏ phiếu trưng cầu dân ý để trở thành một phần của Nga nhằm đáp trả cuộc đảo chính Maidan ở Kiev năm 2014, Mỹ đã là nước thực thi chính các lệnh trừng phạt đối với Moskva, áp đặt hơn 4.500 hạn chế.
Ngày 28/12, tờ Financial Times đưa tin Mỹ đã yêu cầu các nước thành viên G7 “tìm cách thu giữ 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga” và chuyển chúng sang Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga có danh sách tài sản của Mỹ, châu Âu và các nước khác cần thu giữ để trả đũa và các biện pháp này đã được phân tích "trước". Ông Peskov nhấn mạnh Nga “sẽ làm mọi thứ” để đảm bảo những biện pháp đó phù hợp với lợi ích của mình.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, Vassily Nebenzia, ngày 30/12 cáo buộc Mỹ cũng đồng lõa trong việc dàn xếp cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào thành phố Belgorod của Nga, khiến ít nhất 24 thường dân thiệt mạng trước đó cùng ngày. Ông nói tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: “Chúng tôi biết rằng các chuyên gia tư vấn của Anh và Mỹ đã trực tiếp tham gia vào việc tổ chức hành động khủng bố này”./.​

Tin mới