Ukraine 'lãnh đạm' với gói viện trợ mới của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Washington Post cho hay, gói viện trợ “khiêm tốn” của Mỹ dành cho Ukraine trị giá 250 triệu USD đã được Kiev đón nhận “với sự lãnh đạm” .

5563187178137267870a-ukraine-1313-1691467605-7368.jpg
Binh sĩ Ukraine nhận tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger tại sân bay gần Kiev hồi tháng 2/2022. Ảnh: Reuters

Theo ông Yegor Chernev - Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, gói viện trợ mới này chỉ nhằm mục đích “cầm cự thêm một thời gian”. Vậy nên, nó sẽ không giúp “thay đổi tình hình trên chiến trường” theo hướng có lợi cho Kiev.

Ông Chernev phàn nàn: “Gói viện trợ nhỏ này là bằng chứng cho chúng tôi thấy rằng, có vấn đề với sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine”, đồng thời bày tỏ hy vọng, những khó khăn này sẽ chỉ là tạm thời và sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Theo Ria Novosti, trước tình hình này, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp với "các nhà tài trợ" ở Kiev vào tháng 1 tới, do “sự không chắc chắn ngày càng cao” liên quan đến ngân sách của đất nước.

"Để duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, chúng ta bắt buộc phải nhận được nguồn tài trợ đầy đủ, ngay lập tức và được bắt đầu từ tháng 1 năm 2024. Khó có thể thảo luận về các dự án phục hồi, khi chúng ta hầu như không thể đáp ứng các ưu tiên liên quan đến sự sống còn trong năm 2024" - Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng, Kiev không thể chờ đợi giải pháp cho vấn đề này cho đến tháng 3/2024.

Ngày 28/12, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Sviridenko cho biết, nếu năm 2024 nguồn tài trợ từ EU và Mỹ bị trì hoãn, người dân nước này có thể bị tước các phúc lợi xã hội. Đồng thời, theo Bộ trưởng Sviridenko, trước mắt, trong những tháng đầu tiên, Chính phủ sẽ có phương án thay thế. Tuy nhiên, Sviridenko đưa ra cảnh báo rằng, Kiev có thể tạm dừng trả lương hưu và lương cho công chức để chi tiêu cho lĩnh vực quốc phòng, nếu không nhận được tài trợ từ các đối tác phương Tây.

Trước đó, ngày 27/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố chuyển gói viện trợ quân sự trị giá 250 triệu USD. Đây là gói “cuối cùng” cho Ukraine vào năm 2023. Gói viện trợ này bao gồm đạn cho hệ thống phòng không NASAMS, hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, đạn pháo 155 và 105 mm, hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, TOW và AT-4, cũng như hơn 15 triệu viên đạn, vũ khí hạng nhẹ.

Tin mới