Mỹ đưa tàu chiến vào Biển Đen để gây áp lực với Nga

Việc Mỹ cáo buộc Nga gia tăng lực lượng quân sự tại Biển Đen là "sự vu khống trực tiếp", được thực hiện nhằm đánh lạc hướng chú ý tới sự hiện diện quân sự và vũ khí ngày càng tăng của họ trong khu vực, đồng thời là áp lực chính trị với Nga.
Một lính hải quân Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Biển Đen. Ảnh: AP
Một lính hải quân Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Biển Đen. Ảnh: AP

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh tại Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga, ông Evgeny Serebrennikov tuyên bố như vậy với Sputnik.

"Gần đây, Mỹ ra sức cáo buộc Nga tăng cường tiềm lực hạt nhân, gia tăng vũ khí hạt nhân và bây giờ là sự hiện diện tại Biển Đen. Đây là sự vu khống trực tiếp, nỗ lực đánh lạc hướng sự chú ý về sự gia tăng hiện diện vũ khí và quân sự của chính Mỹ," - ông Serebrennikov cho biết.

Ông lưu ý hành động của Washington đồng thời là nỗ lực gây áp lực chính trị đối với Nga. "Những nỗ lực này, như Tổng thống Nga cũng như Bộ trưởng Quốc phòng đã nói, sẽ là vô ích," - vị Thượng nghị sĩ nói.

Trước đó, CNN trích dẫn các nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, Hải quân nước này đang gia tăng sự hiện diện ở Biển Đen để đối phó với việc Nga tăng cường lực lượng trong khu vực.

Theo các nguồn tin từ Lầu Năm Góc, Nga trở nên nhạy cảm hơn trước việc các lực lượng quân sự Mỹ đến khu vực, Moskva lo sợ tiềm lực của quân đội Mỹ sẽ làm suy yếu những lợi thế của Nga.

Ngày 18/1, hai tàu khu trục thuộc Hải quân Mỹ là Carney và Ross đã di chuyển vào Biển Đen. Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga gọi sự xuất hiện của các tàu khu trục là sự khiêu khích.

Tin mới