Mỹ gửi phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết vấn đề Gulen

(Baonghean.vn) - Theo một nguồn tin giấu tên từ Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20/8 cho biết các quan chức Tư pháp và Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đến Ankara để thảo luận về cáo buộc của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng giáo sĩ Fethullah Gulen là chủ mưu của cuộc đảo chính bất thành đêm 15/7 tại Ankara và Istanbul khiến hơn 200 dân thường thiệt mạng.

Ảnh chụp giáo sĩ Fethullah Gulen tại nhà riêng ở Pennsylvania, Mỹ hồi tháng 7/2016. Ảnh: Reuters.
Ảnh chụp giáo sĩ Fethullah Gulen tại nhà riêng ở Pennsylvania, Mỹ hồi tháng 7/2016. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Tayyip Erdogan đã từng 2 lần yêu cầu Mỹ dẫn độ Gulen, hiện đang sống lưu vong ở Pennsylvania nhưng đều bị khước từ. Sau đó, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhấn mạnh rằng việc từ chối dẫn độ ông Gulen trở về Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa 2 quốc gia đồng minh trong liên minh NATO.

Giáo sĩ Gulen, được ông Erdogan mô tả là một tên khủng bố, đã phủ nhận mọi cáo buộc tham gia cuộc đảo chính.

Cuộc đảo chính diễn ra đêm 15/7 tại Ankara và Istanbul đã khiến hơn 200 người, bao gồm cả dân thường thiệt mạng. Sau cuộc đảo chính, tổng thống Erdogan đã tiến hành cuộc thanh trừng quy mô lớn nhằm vào nhiều đối tượng như binh lính trong quân đội, công chức nhà nước, nhân viên tư pháp và nhiều học thuật.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới