Mỹ tiết lộ cách Tổng thống Putin loại bỏ tên lửa của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu sĩ quan tình báo Mỹ cho biết, Lực lượng Vũ trang Nga đã vô hiệu hóa hoàn toàn vũ khí chủ lực của Quân đội Ukraine – tên lửa HIMARS. 

Capture.JPG
Tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS. Ảnh: AFP

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết, Quân đội Nga đã suy giảm đáng kể tiềm năng của hệ thống tên lửa HIMARS của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

“HIMARS là loại vũ khí không còn đóng vai trò quan trọng trên chiến trường nữa. Mỹ đã sử dụng nó từ rất lâu. Điều này có nghĩa là Moskva đã quá quen thuộc với nó. Washington có thể gửi HIMARS đến cho Kiev, nhưng nó sẽ bị bắn hạ, bởi vì nó không phải là một loại vũ khí ma thuật” - Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nhận định.

Theo chuyên gia này, Nga sở hữu hệ thống phòng không hiệu quả nhất thế giới, cũng như các hệ thống tác chiến điện tử có thể gây nhiễu tín hiệu GPS của tên lửa HIMARS. Do đó làm giảm đáng kể độ chính xác của tên lửa.

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho rằng, điều tương tự cũng sẽ xảy ra, nếu Mỹ chuyển giao hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) cho Ukraine.

ATACMS là tên lửa dẫn đường đất đối đất, hoạt động trong mọi thời tiết, mọi thời gian, tấn công các mục tiêu như trận địa pháo phòng không, hệ thống tên lửa đất đối đất, kho hậu cần, tổ hợp chỉ huy và kiểm soát và căn cứ điều hành trực thăng tiền phương. Tên lửa ATACMS đã được sử dụng trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991 và Chiến tranh Iraq năm 2003.

Trong khi đó, Nhà báo Thor Schoroeder của tờ Der Spiegel (Đức) cho biết, Quân đội Ukraine không thể tấn công vì các bãi mìn dày đặc phía trước trong tuyến phòng thủ của Nga, cũng như hoạt động tích cực của Lực lượng pháo binh và không quân Nga.

“Sự thật cay đắng là Ukraine vẫn còn cách xa các mục tiêu mà họ đặt ra trong cuộc phản công. Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể tự vệ đúng cách. Các đơn vị mắc kẹt trong bãi mìn, và trở thành mục tiêu sống cho trực thăng chiến đấu, máy bay và hỏa lực pháo binh của Nga” – bài báo viết.

Nhà báo Thor Schoroeder lưu ý, Quân đội Ukraine ít có khả năng chống lại hỏa lực của quân đội Nga, đặc biệt là các cuộc không kích liên tục. Tình hình này lý giải cho việc tại sao Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky lại khẩn khoản yêu cầu các đồng minh phương Tây chuyển máy bay chiến đấu tới Kiev.

Theo ông Schoroeder, cuộc phản công được mong đợi từ lâu đối với Mỹ và EU đã biến thành những cuộc đụng độ quân sự khó khăn đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine. Binh lính Ukraine tấn công theo từng nhóm nhỏ, di chuyển từ làng này sang làng khác, từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, trong khi chịu tổn thất nặng nề.

Tin mới