Nam Đàn được giá vụ dưa sớm

(Baonghean.vn) - Từ trung tuần tháng 5, bà con trồng dưa ở xã Nam Tân (Nam Đàn) đã bắt đầu thu hoạch dưa sớm. Năm nay, dưa sớm mất mùa nhưng được giá.

Những ngày này, bà Phạm Thị Ngọc ở xóm 6, xã Nam Tân luôn có mặt trên Quốc lộ 15 từ sáng đến tối để bán dưa cho người qua đường. Vụ dưa này, nhà bà trồng 3 sào dưa sớm, 3 sào dưa chính vụ. 

Theo bà Ngọc, muốn trồng dưa sớm phải trồng hoa màu sớm, thu hoạch xong là trồng dưa liền. Thường thì tháng 3 là trồng dưa để tháng 5 thu hoạch, mỗi năm chỉ làm được 1 vụ dưa. 3 sào dưa sớm của nhà bà Ngọc đã thu hoạch từ 10 ngày nay, ước tính cho thu nhập khoảng 4 triệu đồng/sào.

Dưa Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư
Người dân xã Nam Tân bán dưa ven Quốc lộ 15. Hiện dưa đỏ giá từ 6.000 - 8.000 đồng/kg, dưa bở, dưa lê 15.000 đồng/kg Ảnh: Huy Thư

Cùng bán dưa trên Quốc lộ 15, bà Nguyễn Thị Hằng ở xóm 7 cho hay: "Nhà tôi cũng trồng 4 sào dưa sớm với các giống dưa ngắn ngày Phù Đổng, Nông Việt, chỉ 55 - 60 ngày là cho thu hoạch; giống dưa này mỏng vỏ, nhiều nước, ngọt và màu sắc đẹp. 

Theo bà Hằng, năm nay thời tiết không thuận lợi cho việc trồng dưa. Mưa nhiều vào thời điểm ra quả, làm quả đậu ít, hỏng nhiều, quả to như nắm tay thì nứt, quả nhỏ thì thối nên năng suất dưa sớm giảm nhiều so với năm trước.

Tuy nhiên, dưa sớm năm nay lại được giá, dễ bán hơn so với các năm trước; hiện dưa đỏ giá từ 6.000 - 8.000 đồng/kg, dưa bở, dưa lê 15.000 đồng/kg. Theo kinh nghiệm của bà con, dưa thu hái càng sớm thì càng được giá; trồng dưa sớm sẽ giãn  thời gian thu hoạch, kéo dài vụ dưa.

Dưa Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư
 Thương lái đến mua dưa tại ruộng. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Đình Tiến, xóm trưởng xóm 5 cho biết: Xóm 5 là xóm trồng dưa nhiều nhất xã Nam Tân, khoảng 90 hộ dân làm dưa với 17 ha, nhà ít trồng 4 - 5 sào, nhà nhiều trồng hơn 1 mẫu. Trong đó có hơn một nửa số hộ trồng dưa sớm. Quan niệm của người dân là “mất sớm còn hơn được muộn”, nên nhà nào cũng cố gắng làm được vài sào dưa sớm; tính ra mỗi vụ bà con có thu nhập 4 - 6 triệu đồng/sào, cao hơn so với các cây hoa màu khác.

Dưa Nam Đàn. Ảnh: Huy Thư
Vụ dưa sớm năm nay, bà con Nam Đàn trồng nhiều giống dưa Phù Đổng, Hoan Châu, Nông Việt… Ảnh: Huy Thư


Hiện cả xã Nam Tân có 7 xóm đều trồng dưa với diện tích toàn vụ hơn 100 ha; năm 2016 địa phương thu nhập từ dưa khoảng 6 tỷ đồng. Ở Nam Tân, đây là cây trồng chủ lực, đem lại thu nhập khá cho bà con, những năm qua, diện tích trồng dưa không ngừng được mở rộng.

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới