Nam sinh để lại đồng phục, cặp sách, gieo mình xuống sông Lam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nam sinh 16 tuổi, quê Nghi Lộc (Nghệ An) để lại xe máy điện, áo đồng phục, cặp sách trên cầu Bến Thủy rồi gieo mình xuống dòng sông Lam.

bna_nhay-cau-tu-tu_nghe-an_T-Hieu 3.jpg
Xe máy điện cùng tư trang em T. để lại trên cầu. Ảnh: Như Bình

Ngày 11/12, ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy (TP. Vinh) cho biết, lực lượng chức năng của phường đang phối hợp gia đình và các đơn vị cứu hộ, cứu nạn tổ chức tìm kiếm em N.T.T (16 tuổi, học sinh một trường THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc).

Theo một số nhân chứng, khoảng hơn 14h cùng ngày, nam sinh này đi xe máy điện đến cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh).

Đến gần giữa cầu, em T. dừng xe rồi bất ngờ trèo qua lan can, gieo mình xuống sông. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người đi đường không kịp can ngăn, ứng cứu.

Tại hiện trường có một xe máy điện, áo đồng phục và cặp sách chứa sách vở, thẻ học sinh mang tên N.T.T cùng một điện thoại di động.

“Hiện chúng tôi đã liên hệ được với người nhà nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang được triển khai”, ông Huân thông tin.

Tin mới