Nam thanh niên khoét rỗng ruột bắp cải để giấu ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Khoét rỗng ruột bắp cải rồi giấu ma túy vào trong, đó là độc chiêu mà Hai dùng để ngụy trang ma túy. Nhưng thủ đoạn tinh vi của đối tượng không qua mắt được cơ quan công an. Đáng nói, thời điểm bị bắt, Hai còn liên quan đến vụ “đánh ghen” hộ khiến 1 thanh niên tử vong.

Án mạng ngày cuối năm

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên2 tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; bị cáo Lê Văn Dũng (25 tuổi), trú xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong về tội "Giết người". Các bị cáo Hà Văn Đông (30 tuổi), Lữ Văn Đạt (30 tuổi) và Vi Văn Nghĩa (19 tuổi), cùng trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

bna_3. ảnh pv.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Cáo trạng thể hiện, tối 31/12/2022, sau khi uống rượu, Dũng cùng 3 người bạn rủ nhau lên thị trấn Kim Sơn chơi, uống trà sữa. Đến khu vực thị trấn, Dũng gặp một người bạn nên dừng lại nói chuyện.

Cùng lúc này, thấy cô gái tên K. (21 tuổi) đi qua, vốn có chút quen biết nên Dũng chào hỏi. Cô gái lịch sự đưa tay ra bắt. Hành động này bị Hà Văn Đông (người yêu của K.) đang uống rượu gần đó nhìn thấy. Đông cho rằng, Dũng trêu ghẹo, tán tỉnh bạn gái của mình nên đi ra gây sự.

Dù Dũng khẳng định K. là bạn quen biết từ trước, không phải trêu và mong thông cảm nếu mình có làm gì sai nhưng Đông vẫn gây sự. Thấy vậy, nhóm bạn của Đông đang uống rượu gần đó đã chạy ra can ngăn, kéo vào quán.

Khi Dũng nổ máy định rời đi thì Đông tiến lại đạp một cái vào đầu nạn nhân. Dũng bỏ chạy, Đông đuổi theo. Lúc này, nhóm bạn nhậu của Đông gồm Lương Văn B., Hai, Đạt, Nghĩa chạy theo để đuổi đánh Dũng.

Bị nhóm Đông đuổi kịp, đánh hội đồng, Lê Văn Dũng rút con dao bấm trong túi quần, đâm loạn xạ về phía trước. Hậu quả Lương Văn B. bị đâm 2 nhát vào vùng ngực và vùng lưng, tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Dũng hoảng sợ, vứt hung khí rồi bỏ lên đồi trốn. Rạng sáng hôm sau, nhận thức hành vi của mình là sai, Dũng đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Nam thanh niên này cũng đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng.

Khoét bắp cải để giấu ma túy

Sau khi tham gia vụ đánh nhau, vì bị thương nên Lương Văn Hai được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ít ngày sau, do lên cơn nghiện nên chiều 3/3, Hai bắt xe đến xã Tri Lễ, huyện Quế Phong mua hơn 29 gam ma túy (giá 2,8 triệu đồng) để sử dụng.

Trên đường về nhà, Hai mua 2 cây bắp cải, nhặt 1 thùng xốp màu trắng bên đường. Về nhà, thanh niên này dùng dao khoét ruột bắp cải, rồi bỏ ma túy được gói bằng ni lông vào trong. Số ma túy ngụy trang trong bắp cải tiếp tục được Hai bỏ vào thùng xốp rồi đưa đến nhà bạn.

bna_65. ảnh pv.JPG
Lương Văn Hai khai nhận ngụy trang ma túy trong bắp cải để qua mắt công an. Ảnh: Trần Vũ

Trên đường di chuyển, Hai bị cơ quan công an bắt giữ, yêu cầu kiểm tra thùng xốp. Lúc đầu, Lương Văn Hai rất tự tin, cho biết bản thân hành nghề sipper, đang vận chuyển bắp cải để giao cho khách. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã nhanh chóng bóc mẽ hành vi gian dối của đối tượng khi mở thùng xốp ra, bên trong có 2 cây bắp cải tươi.

Lần lượt bóc bỏ những lá cải bên ngoài ra thì lộ ra bên trong là 2 túi nhỏ ni lông, chứa các viên ma túy tổng hợp. Kiểm đếm, lực lượng chức năng ghi nhận, tổng cộng có tất cả 284 viên hồng phiến. Chỉ đến lúc này, Hai mới cúi đầu nhận tội đã mua ma túy về để sử dụng.

bna_987. ảnh pv.jpg
Ma túy được cất giấu tinh vi trong những cây bắp cải rỗng ruột. Ảnh: CACC

Tại phiên tòa, bị cáo Hai khai vì nghiện nên dù trong thời gian tại ngoại vẫn đi tìm mua ma túy. “Bị cáo nghĩ ra chiêu thức khoét bắp cải rồi bỏ ma túy vào bên trong nhằm qua mắt công an. Bị cáo nghiện ngập nên chỉ mua ma túy về dùng chứ không bán. Thời gian bị tạm giam, bị cáo đã nhận thức hành vi của mình là sai, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, Hai trình bày tại tòa.

Các bị cáo khác cũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Dũng cho biết, bản thân không quen biết nhóm của Đông. Khi bị nhóm này vô cớ đuổi đánh, do không làm chủ được bản thân đã dùng dao đâm loạn xạ, dẫn tới hậu quả chết người.

Quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định, trong vụ việc này, có phần lỗi của Hà Văn Đông và nhóm bạn. Riêng Lương Văn B., không quen biết, không có mâu thuẫn gì với Dũng nhưng đã có hành vi truy đuổi, đánh Dũng. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Dũng cũng do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra. Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dũng 7 năm tù về tội "Giết người".

Với tội "Gây rối trật tự công cộng", Hà Văn Đông bị tuyên phạt 3 năm tù; các bị cáo Lữ Văn Đạt, Vi Văn Nghĩa bị tuyên phạt mỗi người 6 tháng tù.

Riêng với bị cáo Lương Văn Hai phải nhận mức hình phạt chung là 7 năm 6 tháng tù. Trong đó, 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Tin mới