Nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách tại Lào đã được chuyển về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 2/6, 2 trong số 12 nạn nhân bị thương trong vụ nổ xe khách ở Lào khiến 8 người Nghệ An chết đã được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện 115 tại TP Vinh.

1
Nạn nhân Võ Đình Hiệp bị thương nặng và không thể trò chuyện được vì sức khỏe yếu.

Đó là hai nạn nhân Phạm Đình Tú (SN 1988) trú tại xã Đô Thành, Nghệ An và Võ Đình Hiệp (SN 1995) trú huyện Nghi Lộc.

Nạn nhân Tú cho biết: “Vụ nổ xảy ra vào đêm 1/6 khi các hành khách đang ngủ, một tiếng nổ lớn phát ra từ xe. Tôi bị hất văng xuống, đồ đạc, gỗ trong xe văng tung tóe, gỗ đã đè gãy chân tôi”.

1
 

Anh Tú còn cho biết: “Lúc tỉnh dậy thấy ít tiếng người khóc kêu van, tôi đoán là đã có rất nhiều người chết, đoạn đường này lại vắng xe nên một lúc lâu mới có xe đến giúp”.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện 115 Nghệ An, hiện 2 nạn nhân trong tình trạng bị bỏng nhẹ, gãy chân và bị thương phần tay. Riêng nạn nhân Hiệp bị thương nặng và không thể trò chuyện được vì sức khỏe yếu.

2
Các y bác sỹ Bệnh viện 115 Nghệ An đang thăm khám và điều trị cho bệnh nhân

Hiện vẫn chưa xác nhận được toàn bộ danh tính các nạn nhân bị thương và tử vong.

Trước đó vào tối 1/6 chiếc xe khách mang biển kiểm soát Lào: UN 3897 đang di chuyển từ Thà Khẹc (Lào) về Nghệ An (Việt Nam). Khi đến địa bàn huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), cách Cửa khẩu Cha Lo khoảng 15km, chiếc xe khách bất ngờ nổ tung.

Thông tin ban đầu đã có 8 hành khách trên xe thiệt mạng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều khối gỗ và vỏ thuốc nổ.

Đức Chung

TIN LIÊN QUAN

Tin mới