Nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông (TP. Vinh): Giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - TP.Vinh hiện đang chỉ đạo các lực lượng triển khai thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông với phương châm “giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó” để đảm bảo tiến độ.

Đường Hải Thượng Lãn Ông nối phường Hà Huy Tập và các xã Nghi Phú, Hưng Lộc, là nút giao thông quan trọng trên địa bàn TP.Vinh, do đó, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường này để giảm tình trạng ùn tắc, đảm bảo mỹ quan đô thị luôn được người dân đặc biệt quan tâm.

bna_bụi tre.jpg
Nút thắt cổ chai bụi tre được giải toả khiến con đường thông thoáng hơn. Ảnh: Q.A

Hiện nay, TP.Vinh đang tập trung giải phóng mặt bằng để thực hiện thi công tuyến đường này, đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh/Tuệ Tĩnh đến đường Bùi Huy Bích. Đoạn này sẽ đi qua địa phận phường Hà Huy Tập và xã Nghi Phú. Nhiều người dân trong diện giải toả đã đồng ý với phương án đền bù để con đường sớm được thi công.

Ông Nguyễn Trung Vinh - hộ dân ở phường Hà Huy Tập, có diện tích đất nằm ngay cạnh nút thắt cổ chai cho biết: Gia đình tôi có 1.000m2 đất và có khoảng 300m2 nằm trong diện phải giải toả để nâng cấp đường. Sau khi có chủ trương, tôi hoàn toàn đồng ý cũng như thực hiện các thủ tục để thành phố thu hồi đất và đã nhận tiền đền bù. Tôi mong các hộ dân còn lại cũng sớm thống nhất với chủ trương để con đường sớm được nâng cấp.

bna_rào.jpg
Các hộ dân đồng thuận, chủ động rào chắn để bàn giao mặt bằng cho thành phố. Ảnh: Q.A

Ông Lê Quang Hiển – Bí thư Chi bộ khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập, cũng là 1 trong 15 hộ dân có diện tích đất nằm trong diện giải toả trên địa bàn phường cho biết: Ngay từ thời điểm có dự án nâng cấp đường, tôi hoàn toàn nhất trí vì con đường này vừa bị bó hẹp, vừa xuống cấp, không biết bao nhiêu vụ tai nạn đã xảy ra mỗi năm. Về chủ trương nâng cấp đường thì 15/15 hộ đều đồng thuận, chỉ là còn một số hộ chưa đồng ý với mức đền bù. Là bí thư chi bộ khối, tôi thường xuyên làm công tác tư tưởng, vận động bà con, hướng đến cái chung để thành phố ngày càng hiện đại, người dân qua lại con đường được thuận lợi hơn, không còn ùn tắc hay tai nạn như thời gian trước nữa.

bna_55.JPG
Ông Nguyễn Trung Vinh - hộ dân có vị trí đất ngay tại nút thắt cổ chai là người tiên phong đồng ý với phương án đền bù để thành phố mở rộng đường. Ảnh: Q.A

Thông tin từ chính quyền phường Hà Huy Tập cho biết, đến nay đã có 6 hộ dân trên địa bàn đồng ý với phương án đền bù của Nhà nước và đã nhận tiền bàn giao mặt bằng, trong đó có 2 hộ nằm ngay tại nút thắt cổ chai bụi tre là gia đình ông Nguyễn Đình Hà và Nguyễn Trung Vinh – đây là điểm khó giải toả nhất trên tuyến đường. Các hộ còn lại đang trong quá trình thống nhất với phương án đền bù và sẽ sớm bàn giao mặt bằng trong thời gian tới.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi các hộ bàn giao mặt bằng, TP.Vinh đã huy động máy móc, nhân lực đến triển khai thi công nâng cấp, mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông để kịp tiến độ đề ra.

bna_thi công.jpg
TP.Vinh triển khai mở rộng đường, làm hệ thống mương tại đường Hải Thượng Lãn Ông ngay khi người dân bàn giao mặt bằng. Ảnh: Q.A

Đại diện Ban Quản lý dự án TP.Vinh – đơn vị thi công tuyến đường cho biết: Quan điểm chỉ đạo của thành phố là giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đấy, không chờ đến lúc giải phóng hoàn toàn mới bắt đầu thi công. Hiện nay, đơn vị đang triển khai mở rộng lòng đường, làm hệ thống mương thoát nước tại các hộ đã bàn giao mặt bằng, những hộ bàn giao sau sẽ được đấu nối theo thiết kế.

Được biết, đường Hải Thượng Lãn Ông mở rộng được đổ bê tông nhựa dày 7cm, lớp móng dưới bằng đá dăm tiêu chuẩn dày 20cm, lớp móng trên bằng đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm. Đường được thiết kế bó vỉa, đào rãnh, lát và bó vỉa hè, vỉa hè lát gạch Terrazzo, hai bên trồng cây xanh bóng mát. Tuyến đường có mương thuỷ lợi rộng khẩu độ 2m, có các hố thu, hố thăm, có tấm đan mương.

bna_1.jpg
Lòng đường Hải Thượng Lãn Ông xuống cấp, nhếch nhác, gây bức xúc cho người dân. Ảnh: Q.A

Tuyến đường sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống điện chiếu sáng, hoàn trả các đường ống dẫn nước trùng với quy hoạch mặt đường, lắp đặt mới một số tuyến cáp ngầm dẫn điện, tháo dỡ, thu hồi đường dây nổi đi trên không.

Tin mới