NATO dồn quân lớn ở Ba Lan, buộc Nga phải củng cố lực lượng ở biên giới phía Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 9/8 tuyên bố, nước này sẽ củng cố lực lượng tại khu vực biên giới phía Tây.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức quốc phòng, ông Shoigu nhấn mạnh Ba Lan - quốc gia thành viên NATO - đã thông báo kế hoạch tăng cường quân đội, và dự đoán lực lượng và vũ khí đáng kể của NATO sẽ được triển khai ở Phần Lan, quốc gia mới gia nhập khối quân sự phương Tây do Mỹ dẫn đầu này.

Theo ông Shoigu, phương Tây đã triển khai khoảng 360.000 quân nhân và 8.000 xe bọc thép tới gần biên giới Nhà nước Liên minh Nga và Belarus. Người đứng đầu ngành Quốc phòng Nga cho hay, Vacsava đang lên kế hoạch thành lập một liên minh chính quy Ba Lan-Ukraine để tiếp tục chiếm đóng miền Tây Ukraine và tuyên bố ý định xây dựng "quân đội mạnh nhất" ở châu Âu.

cuoc-chien-uav-nga-ukraine-1-1607-4897.jpg
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Shoigu cáo buộc Ba Lan đã trở thành "công cụ chính" trong chính sách chống Nga của Mỹ, đồng thời cho biết thêm, Ba Lan bắt đầu mua vũ khí từ Mỹ, Vương quốc Anh và Hàn Quốc.

Ngoài ra, theo ông Shoigu, các lực lượng và vũ khí tấn công của NATO có khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ khu vực Tây Bắc của Nga có thể được triển khai ở Phần Lan.

Trước đó cùng ngày, Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik thông báo nước này sẽ điều 2.000 binh sĩ tới biên giới giáp Belarus, gấp đôi số lượng theo yêu cầu của lực lượng biên phòng, nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép và duy trì sự ổn định tại khu vực này.

Ba Lan ngày càng lo ngại về khu vực biên giới kể từ khi hàng trăm chiến binh Wagner thiện chiến tới Belarus vào tháng 7 theo lời mời của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Đầu tuần này, Belarus đã bắt đầu tập trận gần biên giới và Tổng thống Lukashenko đã không ít lần nhấn mạnh rằng ông đang kiềm chế các chiến binh Wagner muốn tấn công Ba Lan.

Ba Lan cũng ghi nhận sự gia tăng lượng người di cư từ Trung Đông và châu Phi tìm cách vượt biên vào Ba Lan trong những tháng gần đây. Trong hai năm qua, Vacsava đã cáo buộc Belarus tập hợp người di cư từ các nước nghèo và đẩy số này qua biên giới một cách bất hợp pháp nhằm gây bất ổn.

Trong thông báo về việc điều động quân đội, Thứ trưởng Wasik khẳng định lần tăng cường này không phải 1.000 mà là 2.000 binh sĩ. Theo ông Wasik, quyết định trên do Ủy ban An ninh và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đưa ra, đồng thời cho biết trước đó hôm 7/8 lực lượng biên phòng nước này đã đề nghị triển khai thêm 1.000 binh sĩ.

Thứ trưởng Wasik cũng cáo buộc mọi ý đồ xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Ba Lan của những người di cư hiện nay là do chính quyền Belarus dàn xếp. Ông cũng nhấn mạnh rằng "nếu phía bên kia, tức Belarus, có lực lượng biên phòng thực sự và không có các dịch vụ buôn lậu, thì tình trạng vượt biên sẽ không xảy ra".

Hiện chính quyền Minsk chưa đưa ra phản ứng trước quyết định trên của Vacsava, trong bối cảnh quân đội Belarus vừa bắt đầu cuộc tập trận gần biên giới với Ba Lan./.

Tin mới