Ba Lan cáo buộc Belarus và Nga đứng sau làn sóng người di cư mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo DW, lực lượng biên phòng của Ba Lan đã kêu gọi Bộ Quốc phòng nước này triển khai thêm 1.000 quân dọc biên giới với Belarus. Minsk đang đối diện với cáo buộc rằng họ sử dụng người di cư làm phương tiện “chiến tranh lồng ghép” chống lại EU.

66463461_1004.jpeg
Ba Lan dự kiến sẽ điều thêm lực lượng tới khu vực biên giới với Belarus. Ảnh: AP

Đầu tuần này, Ba Lan cáo buộc các cơ quan mật vụ của Belarus và Nga tổ chức một làn sóng người di cư vào Liên minh châu Âu (EU) qua biên giới của Ba Lan.

Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan Maciej Wasik phát biểu với hãng thông tấn Ba Lan PAP: “Chúng tôi đang trao đổi về một chiến dịch do mật vụ Nga và Belarus tổ chức mà đang ngày càng căng thẳng. Chúng tôi cần thêm lực lượng tại biên giới”.

Quan chức này cũng đánh giá tình hình “hiện giờ không đến mức hỗn loạn như 2 năm trước”, thời điểm hàng nghìn người di cư mắc kẹt tại biên giới Ba Lan - Belarus.

Năm 2021, hàng vạn người di cư đã tìm cách vượt biên tới Ba Lan từ láng giềng Belarus. Khi đó, các chính phủ phương Tây cũng từng cáo buộc Minsk dàn dựng một cuộc tấn công “lồng ghép”. Cáo buộc này đã được Belarus bác bỏ.

Hôm 7/8, lực lượng bảo vệ biên giới Ba Lan đã kêu gọi Bộ Quốc phòng của họ điều thêm 1.000 quân tới biên giới. Người đứng đầu lực lượng biên phòng nước này - Tomasz Praga - cáo buộc mật vụ Belarus “kiếm lợi khủng” từ “di cư bất hợp pháp”.

Theo Praga, từ đầu năm đến nay, đã có 19 nghìn người di cư đã tìm cách vào Ba Lan từ Belarus, so với con số 16 nghìn trong cả năm 2022. Đến thời điểm này, đã có 5.000 lính biên phòng và 2.000 binh lính được triển khai tới khu vực biên giới của Ba Lan với Belarus.

Quân đội Ba Lan còn triển khai thêm quân sang phía Đông vì sự hiện diện của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở Belarus.

Tin mới