Quan điểm khác biệt giữa Nga và Mỹ về vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Mỹ sử dụng hạt nhân như một vũ khí để tấn công phủ đầu, trong khi đó, Nga không sử dụng chúng như một phương tiện đe doạ và vũ khí tấn công trước, mà chỉ sử dụng để đáp trả khi bị tấn công. 

nga.jpg
Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars của Nga. Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ Nga Konstantin Dolgov cho rằng có sự khác biệt lớn trong quan điểm sử dụng vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Ông giải thích, một ví dụ minh chứng cho việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân là sự kiện lịch sử đánh bom ở Hiroshima và Nagasaki.

“Vụ thả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki là một tội ác của Mỹ đối với người dân Nhật Bản. Từ quan điểm quân sự, quyết định khủng khiếp này là điều không cần thiết. Kết quả là thế giới chứng kiến một lượng lớn nạn nhân và sự hoang tàn. Nhiều thế hệ người dân Nhật Bản đến nay còn mắc các bệnh hiểm nghèo”, Thượng nghị sĩ Konstantin Dolgov - Phó Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về chính sách kinh tế cho hay.

“Tôi cho rằng, ở vị trí hiện tại của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng như Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cách hành xử là hoàn toàn đáng xấu hổ. Tại các sự kiện tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng từ vụ thả bom nguyên tử, dường như mọi người rất e ngại phải nêu tên thủ phạm của tội ác này” - ông Dolgov nói.

Thượng nghị sĩ Dolgov nhận định, Tokyo dường như đang theo đuổi một chính sách có chủ ý để không gây ảnh hưởng đến Mỹ.

Ngược lại, ông Dolgov cho rằng, không giống Mỹ, Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân như một phương tiện đe doạ, và vũ khí tấn công trước. Chiến lược chính sách của Nga trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân cho phép được sử dụng để đáp trả một cuộc tấn công vào Nga, hoặc khi có mối đe doạ hiện hữu đối với chính sự tồn tại của đất nước. Trong khi đó, Washington luôn cho phép sử dụng hạt nhân như một vũ khí tấn công phủ đầu.

Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa Nga và Mỹ về vũ khí hạt nhân.

“Ngày nay, Mỹ đang cố gắng che đậy việc đã sử dụng vũ khí hạt nhân tại Nhật Bản, tương tự như tất cả các tội ác chiến tranh của Mỹ gây ra ở Afghanistan, Iraq, Nam Tư và nhiều nơi khác trên thế giới. Họ thậm chí chưa bao giờ xin lỗi vì những hành động vô nhân đạo này đối với những người bị ảnh hưởng” – ông Dolgov nói.

Ngày 6/8/1945, Lực lượng Vũ trang Mỹ đã thả quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Ba ngày sau, ngày 9/8/1945, Mỹ tiếp tục thả quả bom nguyên tử thứ 2 xuống thành phố Nagasaki. Theo số liệu từ Ria Novosti, khoảng 220.000 người Nhật Bản đã thiệt mạng từ 2 vụ nổ, và hơn 200.000 người chết do nhiễm phóng xạ.

Các vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki là ví dụ duy nhất trong lịch sử nhân loại về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh. Đồng thời, từ quan điểm quân sự, việc đánh bom hạt nhân vào 2 thành phố yên bình của Nhật Bản là điều không thể giải thích được.

Tin mới