Nga và Mỹ tăng số lượng vũ khí hạt nhân khi xung đột ở Ukraine chưa chấm dứt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Các cường quốc hạt nhân đang hiện đại hóa kho vũ khí của họ, trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt. 
Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga diễu hành qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters
Hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars của Nga diễu hành qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), số lượng đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ đang tăng lên nhanh chóng.

Cụ thể, vào tháng 1 năm 2023, Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel có tổng cộng 12.512 vũ khí hạt nhân, trong đó, 9.576 đầu đạn được lưu trữ trong các kho. Số lượng này nhiều hơn 86 đầu đạn so với năm ngoái. Báo cáo của SIPRI lưu ý rằng, 2.000 đầu đạn hạt nhân đang được đặt trong tình trạng "báo động đỏ".

Trong các quốc gia này, Nga và Mỹ - những "ông lớn" sở hữu số lượng nhiều nhất. Mỹ hiện có 1.770 đầu đạn, nhiều hơn so với năm ngoái (1.744 đầu đạn). Nga sở hữu 1.674 đầu đạn, nhiều hơn so với năm ngoái (1.588 đầu đạn).

Như vậy, Nga và Mỹ sở hữu 90% vũ khí hạt nhân của toàn thế giới.

Trước đó, Trung Quốc cho rằng, việc triển khai vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus sẽ khiến Ukraine "run sợ".

Vào năm 2022, theo kết luận của giới nghiên cứu, quy mô kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ "tương đối ổn định". Tuy nhiên, ngoài kho dự trữ vũ khí hạt nhân có thể sử dụng được, cả hai cường quốc hạt nhân này còn có hơn 1.000 đầu đạn đã bị loại bỏ trước đây.

Theo báo cáo của SIPRI, Triều Tiên tiếp tục ưu tiên chương trình vũ khí hạt nhân quân sự của mình. Dù nước này không tiến hành các vụ thử hạt nhân vào năm 2022, nhưng giới lãnh đạo đã tiến hành hơn 90 vụ phóng tên lửa đạn đạo. SIPRI ước tính Bình Nhưỡng hiện có khoảng 30 đầu đạn, và đủ nhiên liệu để sản xuất thêm 50-70 đầu đạn nữa.

Tin mới