Ukraine đã tổ chức phản công nhưng không tiết lộ chiến dịch ở giai đoạn nào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang diễn ra, song từ chối cho biết đang ở giai đoạn nào.
Binh sĩ Ukraine tại mặt trận phía Nam. Ảnh: Ria Novosti

Binh sĩ Ukraine tại mặt trận phía Nam. Ảnh: Ria Novosti

Trong khi đó cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nhận định, quân đội Nga sẽ đánh bại các binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong cuộc phản công, và Kiev sẽ không có sự hỗ trợ nào của NATO.

“Họ sử dụng thiết bị, pháo binh, huấn luyện và tình báo của NATO. Có thể nói, mọi thứ đều từ NATO chi viện, ngoại trừ binh lính. Và đây cũng là lý do khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine thất bại. Nó sẽ xảy ra trong mọi giai đoạn phản công của Ukraine” – cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho hay.

Theo ông Scott Ritter, Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của quân đội Nga, và sẽ chịu tổn thất nặng nề. Cuộc phản công sẽ hứng chịu thất bại mà trước đó chưa từng xảy ra với lực lượng quân đội nào trên thế giới.

Trước đó, ngày 9/6 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng, cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bắt đầu. Theo nhà lãnh đạo Nga, các nhiệm vụ do Kiev đặt ra không thể đạt được ở bất kỳ khu vực chiến sự nào.

Moskva cho rằng, cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine bắt đầu từ mặt trận Zaporizhzhia, nhấn mạnh quân đội Ukraine đã hứng chịu tổn thất lớn và chưa đạt được mục tiêu nào. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố những video cho thấy Ukraine mất nhiều khí tài hiện đại, trong đó có tổ hợp phòng không tầm trung IRIS-T, 5 xe tăng Leopard 2A6, và 4 thiết giáp M2A2-Bradley.

Tin mới