Nga cho rằng NATO muốn mở mặt trận thứ hai chống Moskva ở Transcaucasia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, NATO muốn mở mặt trận thứ hai chống Nga ở Transcaucasia.

ria
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Ria Novosti

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, NATO đã chọn một hướng đi mới để đối đầu với Nga.

“NATO có một nhiệm vụ tối đa, đó là mở mặt trận thứ hai ở Transcaucasia nhằm chống lại Nga, và nói chung là muốn "đốt cháy" khu vực thêm một lần nữa" - bà Maria Zakharova cho hay.

Theo bà Zakharova, liên minh quân sự này không hài lòng với chính sách của Nga nhằm bình ổn khu vực.

Trước đó, ngày 19/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có chuyến thăm tới Yerevan và kêu gọi Armenia và Azerbaijan ký kết một thỏa thuận “sẽ mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ giữa các nước”.

Trong khi đó, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã cảnh báo nguy cơ bị Azerbaijan tấn công, nếu không đạt được thỏa hiệp trong việc trả lại một số vùng lãnh thổ thuộc Azerbaijan mà Armenia đã kiểm soát từ những năm 1990.

Thủ tướng Nikol Pashinyan kêu gọi, cần nỗ lực nhanh chóng phân định biên giới với nước láng giềng Azerbaijan để tránh một đợt xung đột mới, "có thể nổ ra vào cuối tuần".

Ông lưu ý rằng việc phân định biên giới phải dựa trên sự công nhận lẫn nhau về toàn vẹn lãnh thổ của Armenia và Azerbaijan dựa trên bản đồ của Liên Xô cũ từ năm 1991, khi cả hai đều là một phần của Liên Xô.

Xung quanh những vấn đề này, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov cho biết, những nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của NATO khó có thể tạo thêm sự ổn định ở vùng Kavkaz./.

Tin mới