Moskva nói Ukraine mong muốn mở mặt trận thứ hai chống lại Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, dưới sự kích động của Mỹ, Ukraine đang muốn gây xung đột với Nga ở Caucasus và Transnistria.

SmartSelect_20231027-061942_Chrome.jpg
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Ria Novosti

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Ukraine dưới sự kích động của Mỹ, đang "mơ ước mở một mặt trận thứ hai" chống lại Nga, và muốn châm ngòi cho một cuộc chiến tranh ở Caucasus và Transnistria.

"Kiev vẫn đang mơ về việc mở ra một mặt trận thứ hai chống lại Nga. Tiếp nối Zelensky, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Alexei Danilov, người gần đây đã kêu gọi Georgia bắt đầu các hoạt động quân sự tương tự, đưa ra lời kêu gọi tới chính quyền Moldova" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong cuộc họp báo chiều ngày 26/10 (theo giờ địa phương).

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, Kiev về cơ bản đang kích động chiến tranh ở Caucasus và Transnistria. Và người đứng sau Ukraine, "tất nhiên là Mỹ".

Theo dữ liệu tính đến đầu tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các nỗ lực tấn công của Ukraine đã thiệt hại và bị thương hơn 90.000 quân nhân. Lực lượng Vũ trang Ukraine đã không đạt được mục tiêu của mình tại bất kỳ mặt trận nào.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov bày tỏ quan điểm, lời biện minh mới đây về việc ủng hộ Ukraine do Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất với các thành viên Quốc hội là sự phủ nhận những lập luận trước đây của ông. Điều này cho thấy sự vô nghĩa. Như một quan chức cấp cao của Đảng Cộng hoà nói với tờ Politico, chính quyền Joe Biden đã "ngầm thừa nhận rằng những lời lẽ khoa trương của họ liên quan đến Ukraine là một thảm hoạ. Và họ cần phải thay đổi".

Trước đó, Politico đưa tin, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang kêu gọi đại diện của cả hai đảng chính trị trong Quốc hội về sự cần thiết phải phân bổ thêm viện trợ cho Ukraine, với lý do: "viện trợ cho Ukraine là chìa khoá để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Mỹ".

Tin mới