Nga có thể bắt đầu chuyển giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6

Việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 6, một đại diện của ban thư ký ngành quốc phòng nói với Sputnik
Ảnh: Sputnik/Department of the information support of the Baltic region
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik/Department of the information support of the Baltic region
"Việc bắt đầu triển khai cung cấp S-400 có thể được đổi thời hạn từ tháng 7 sang tháng 6", - nguồn tin cho biết.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng sẽ không từ bỏ kế hoạch mua S-400 và lô hệ thống phòng không đầu tiên sẽ tới đất nước vào tháng 7.

Hoa Kỳ tuyên bố rằng các hệ thống S-400 không tương thích với các tiêu chuẩn của NATO, đe dọa trừng phạt Ankara vì quyết định này và nhiều lần thông báo rằng họ có thể trì hoãn hoặc hủy bỏ quá trình bán máy bay F-35 hiện đại nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nước tham gia chương trình quốc tế chế tạo máy bay F-35 của Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng S-400 không gây ra mối đe dọa cho F-35.

Tin mới