Nga đã nỗ lực ngăn chặn chiến tranh ở Ukraine từ năm 2014

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov cho hay, Nga đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn chiến tranh và bảo vệ quyền lợi của người dân vùng Donbass khi ở Ukraine diễn ra cuộc đảo chính và những người theo chủ nghĩa dân tộc lên nắm quyền.

Ông Peskov nói: "Khi diễn ra cuộc đảo chính ở Ukraine vào năm 2014, và đó chính xác là một cuộc đảo chính, và khi những người theo chủ nghĩa dân tộc bắt đầu ngẩng cao đầu ở đó, và khi người Donbass không muốn chung sống với họ, khi họ nhận ra rằng quyền lực của những người theo chủ nghĩa dân tộc đang hình thành, đó là một thời điểm rất khó khăn”.

Theo ông Peskov, "Nga (khi đó) đã làm mọi cách để ngăn chặn chiến tranh, để đạt được một giải pháp hòa bình cho vấn đề này và bảo vệ quyền của Donbass, cũng như người dân Donbass bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao”.

Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh thỏa thuận Minsk được ký kết vào ngày 12/2/2015, được xem là nền tảng để giải quyết tình hình ở Donbass. Tuy nhiên, Kiev đã kéo dài tiến trình hòa bình trong nhiều năm và từ chối thực hiện thoả thuận, đồng thời sau đó tuyên bố không chấp nhận nội dung chính trị trong gói thoả thuận này, cũng như từ chối đối thoại trực tiếp với các nước cộng hòa vùng Donbass.

anh 1 (1).jpg
Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngoài ra, ông Peskov còn tuyên bố Nga cuối cùng đã vượt qua suy thoái kinh tế do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra, và giờ đây có thể từng bước phát triển nhanh chóng nền kinh tế Nga. Ông Peskov lưu ý rằng theo mọi dự báo, lẽ ra Nga đã "rơi xuống vực thẳm cả về mặt kinh tế và xã hội" sau khi các lệnh trừng phạt được áp đặt, song điều đó đã không xảy ra.

Ông Peskov nêu rõ: "Chúng ta đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng và triển vọng phát triển nhanh chóng của chúng ta tương xứng với chuẩn mực hiện nay. Đây là một tình huống đặc biệt. Bạn sẽ nghiên cứu xem điều này có thể xảy ra như thế nào và đất nước, người dân của chúng ta đã tìm thấy sức mạnh như vậy ở đâu".

Theo ông Peskov, một trong những yếu tố giúp Nga kháng cự được áp lực trừng phạt quy mô lớn là lòng yêu nước và ý thức đồng lòng của người dân. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm ngoái, các nước phương Tây đã áp đặt một số vòng trừng phạt đối với Moskva, nhắm vào lĩnh vực ngân hàng, nợ công, năng lượng và các ngành công nghiệp khác.

Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga dự kiến sẽ tăng hơn 2% trong năm nay và mức tăng trưởng này sẽ bù đắp hoàn toàn cho sự suy giảm kinh tế của nước này hồi năm ngoái. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây vẫn có thể có tác động tiêu cực trong trung hạn. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hồi tháng 4 nhấn mạnh các nước phương Tây, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU), đã cạn kiệt các lựa chọn trừng phạt có thể gây tổn hại cho Nga./.

Tin mới