Nga không thấy ý chí chính trị của Kiev và phương Tây cho hoà bình ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong cuộc phỏng vấn với Ria Novosti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, Moskva không nhìn thấy ở Ukraine và cả ở phương Tây ý chí chính trị cho hoà bình.

screen-shot-2023-12-30-at-102327-am-4537.png
Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại văn phòng tổng thống ở Istanbul hồi tháng 3/2022. Ảnh: Getty

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin khẳng định, một giải pháp toàn diện, bền vững và công bằng cho cuộc xung đột tại Ukraine phần lớn phụ thuộc vào việc "loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của nó".

"Phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Lực lượng vũ trang Ukraine, và Kiev phải ngừng hành động thù địch" - Thứ trưởng Galuzin cho biết.

Theo ông Galuzin, cần phải khẳng định tình trạng trung lập, không liên kết quân sự và phi hạt nhân của Ukraine, tiến hành phi quân sự hoá, công nhận các thực tế lãnh thổ mới và đảm bảo quyền của công dân nói tiếng Nga, cũng như các dân tộc Nga thiểu số sống ở Ukraine.

"Thật đáng tiếc, hiện nay, chúng tôi không thấy ý chí chính trị của Ukraine cho hoà bình, cũng như của phương Tây" - Thứ trưởng Galuzin cho hay, đồng thời nhắc lại sắc lệnh cấm đàm phán với Nga của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho hay, chính quyền Kiev đã "bác bỏ mọi sáng kiến hoà bình được nhiều quốc gia khác nhau đề xuất" trong những tháng gần đây. Ông Galuzin cho rằng, "công thức hoà bình" do Tổng thống Zelensky đề xuất vào tháng 11 năm 2022, trên thực tế không liên quan gì đến giải pháp thực tế. Thay vào đó, nó như "một tập hợp các tối hậu thư dành cho Nga, biện minh cho việc tiếp tục kéo dài chiến sự".

Thứ trưởng Galuzin cho biết thêm, Kiev vẫn đang có ý định tiếp tục cuộc xung đột "cho đến khi kết thúc thắng lợi". "Điều này có nghĩa là cuộc chiến sẽ kéo dài đến người Ukraine cuối cùng", ông Galuzin nói.

"Washington và các thành viên NATO đang tích cực giúp đỡ Kiev trong việc này, đáp ứng nhu cầu quân sự ngày càng tăng của chính quyền Ukraine. Tất cả những điều này chỉ làm trì hoãn triển vọng giải quyết hoà bình" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định.

Ông Galuzin nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với Ukraine và luôn ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, Moskva hiện không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành mọi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tin mới