Nga nêu điều kiện rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà ngoại giao Nga cho biết, việc rút vũ khí hạt nhân chiến thuật khỏi Belarus chỉ diễn ra, nếu Mỹ từ bỏ hành động thù địch chống lại Nga.

3_ten-1685322964363.jpg
Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol- M của Nga. Ảnh: Ria Novosti

Giám đốc Cục 2 của Bộ Ngoại giao Nga, ông Alexei Polishchuk chia sẻ với tờ Ria Novosti rằng, chỉ có thể đề cập đến việc rút vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga khỏi lãnh thổ Belarus, khi Mỹ và NATO từ bỏ lộ trình chống lại Nga, rút vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu và loại bỏ các cơ sở hạ tầng ở đó.

“Việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus là một phản ứng đối với chính sách hạt nhân của NATO và Mỹ, gây bất ổn lâu dài, cũng như những thay đổi cơ bản trong chiến lược an ninh then chốt của châu Âu trong thời gian gần đây” – nhà ngoại giao Polishchuk giải thích.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, quyết định của Moskva là nhằm đảm bảo an ninh của Nhà nước Liên minh Nga-Belarus.

Đầu năm nay, Moskva và Minsk đã đồng ý chuyển giao vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, nước này không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ quốc tế nào. Phát biểu trước các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, việc gây hấn với Belarus cũng đồng nghĩa với gây hấn với Nga, và Moskva sẽ đáp trả bằng mọi phương tiện sẵn có.

Vào tháng 4/2023, Lực lượng Vũ trang Belarus đã được cung cấp tổ hợp chiến thuật Iskander-M, có khả năng sử dụng tên lửa hạt nhân.

Tin mới