Belarus tuyên bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, nước này sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong trường hợp bị gây hấn, để "không ai có thể thò mũi vào".

Capture.PNG
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Belta

Tại buổi lễ trao quân hàm cho các sĩ quan cấp cao, nhà khoa học chính trị Alexander đã đặt câu hỏi cho nguyên thủ quốc gia, và lưu ý rằng, một trong những chủ đề được giới chuyên gia và phân tích phương Tây quan tâm là việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Họ bày tỏ niềm tin rằng, Belarus sẽ không có khả năng sử dụng các vũ khí hạt nhân này trong trường hợp bị tấn công, rằng quyền kiểm soát vũ khí sẽ vẫn thuộc về Nga và chỉ Nga mới đưa ra các quyết định này.

Những người tham gia sự kiện cũng đã yêu cầu Tổng thống làm rõ vấn đề này, và cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ được sử dụng như thế nào trong trường hợp Belarus bị tấn công.

Tổng thống Lukashenko cho biết, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Belarus Viktor Gulevich, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Viktor Khrenin, và Chủ tịch KGB Ivan Startel sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh rằng, ông kiên quyết yêu cầu triển khai những loại vũ khí như vậy để "không ai có thể thò mũi vào đây".

Cùng với đó, Tổng thống Lukashenko cho biết, Minsk đã nhận được một phần đáng kể vũ khí hạt nhân mà Moskva cam kết triển khai.

Tin mới