Nga sẽ không tham gia giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

(Baonghean.vn) - Nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã và đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với một loạt nước trong khu vực. Tuy nhiên, phát biểu trong một buổi họp báo ngắn trong ngày 10/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ từ chối can dự với tư cách là bên thứ 3 vào việc giải quyết tranh chấp cũng như vào việc đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Tháng 5/2015, Hải quân Trung Quốc và Nga tổ chức diễn tập liên hợp trên biển ở Địa Trung Hải. Ảnh: Sputnik.
Tháng 5/2015, Hải quân Trung Quốc và Nga tổ chức diễn tập liên hợp trên biển ở Địa Trung Hải. Ảnh: Sputnik.

Theo bà Zakharova, tham gia với tư cách là bên thứ 3 hòa giải tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Về nguyên tắc chúng tôi không nghiêng về bên nào. Mọi tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết thông qua đối thoại".

Hiện nay nổi cộm lên ở Biển Đông chính là những hành động của Trung Quốc đang tôn tạo trái phép nhiều bãi đá ngầm thành đảo nhân tạo, và “quân sự hóa” các đảo mà họ chiếm đóng trái phép ở Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) bằng cách xây dựng đường băng có thể dùng làm bàn đạp tấn công cho máy bay chiến đấu và xây dựng các căn cứ cho hải quân.

Những hành động này của Trung Quốc không thể coi là vấn đề song phương của riêng hai nước nào, mà là vấn đề của quốc tế.

Tuy nhiên tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga như ở trên hoàn toàn không có lợi cho các nước nhỏ trong cuộc chiến giải quyết tranh chấp đang ngày càng phức tạp hiện nay.

Lan Hạ

(Theo TASS)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới