Ngành Giáo dục thăm hỏi gia đình các học sinh bị đuối nước ở Nghi Lộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 8/4, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đến thăm hỏi gia đình các học sinh bị nạn trong vụ đuối nước tại bãi biển Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc.

Trước đó, khoảng 15h, ngày 5/4, do được nghỉ học nên 7 học sinh rủ nhau sang bãi Hoang, xã Nghi Thiết để chơi.

Trong số này, có 4 học sinh chơi trên bờ, nhóm còn lại 3 em xuống biển và do sóng to, các em bị nước cuốn trôi. Hiện thi thể các em đã được tìm thấy và được an táng theo đúng phong tục. Các học sinh bị tử nạn gồm các em Ng.T. N. Q, H. Th. Th. Th. và Tr. H. Th. Y. Cả 3 em đều là học sinh của lớp 6B - Trường THCS Nghi Quang.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thắp hương cho học sinh Tr. H. Th. Y. tại nhà riêng ở xã Nghi Kim. Ảnh: MH

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thắp hương cho học sinh Tr. H. Th. Y. tại nhà riêng ở xã Nghi Kim. Ảnh: MH

Đến thăm hỏi các gia đình bị tử nạn tại xã Nghi Kim và xã Nghi Quang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành đã chia sẻ với những mất mát của các gia đình và động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Sau sự việc thương tâm này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường cần có giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp tục triển khai ngay các giải pháp nhằm phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, cần trang bị cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vụ việc lần này.

Sở Giáo dục và Đào tạo thắp hương chia buồn với gia đình em Ng. Th. N. Q. ở xóm Thành Vinh 1 - xã Nghi Quang. Ảnh: MH

Sở Giáo dục và Đào tạo thắp hương chia buồn với gia đình em Ng. Th. N. Q. ở xóm Thành Vinh 1 - xã Nghi Quang. Ảnh: MH

Thăm hỏi gia đình em H. Th. Th. Th. Sáng nay gia đình đã làm lễ tang theo phong tục. Ảnh: MH

Thăm hỏi gia đình em H. Th. Th. Th. Sáng nay gia đình đã làm lễ tang theo phong tục. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, cần chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương rà soát, báo cáo các khu vực có nguy cơ đuối nước trên địa bàn để tìm giải pháp khắc phục kịp thời.

Đồng thời, cần phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi phù hợp trong và ngoài nhà trường; đưa tỷ lệ học sinh phổ thông được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối cao hơn những năm trước.

Chia sẻ với nỗi đau của các gia đình, giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường THCS Nghi Quang đã quyên góp để hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh bị nạn 9 triệu đồng.

Tin mới