Ngày nghỉ lễ đầu tiên, xử lý 36 thanh, thiếu niên vi phạm giao thông ở thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong số các trường hợp vi phạm, chủ yếu là điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phần lớn số phương tiện không gắn biển kiểm soát, không gương chiếu hậu...

Tối 1/9, qua tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn thành phố, trong đó có các tuyến chính như Trần Phú, Trường Thi, Hồ Tùng Mậu… Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thành phố Vinh đã phát hiện, xử lý 36 trường hợp là thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phần lớn số phương tiện không gắn biển kiểm soát, không gương chiếu hậu, trong đó có những hội nhóm sử dụng xe độ, tự chế; tạm giữ 27 xe mô tô các loại.

bna_9. ảnh pv.jpg
Các trường hợp vi phạm bị xử lý tại Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh trong tối 1/9. Ảnh: PV

Theo Đội CSGT-TT Công an TP. Vinh, trong dịp nghỉ lễ 2/9, với quân số trực 100%, ngoài tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, đội sẽ bố trí lực lượng đoàn thanh niên tuần tra, kiểm soát, với mục tiêu phát hiện, xử lý kịp thời tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông.

bna_7. ảnh pv.jpg
Trong số các trường hợp vi phạm, có những hội nhóm sử dụng xe độ, tự chế. Ảnh: PV

Kế hoạch tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cũng là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới.

Tin mới