Nghệ An: 790 trường hợp vi phạm giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An thông tin, trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Theo báo cáo của Phòng CSGT (Công an tỉnh), trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 9-11/4), trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 295 ca tuần tra kiểm soát với 1.460 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Qua đó, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự ATGT 790 trường hợp.
anh
Vụ tai nạn đường sắt xảy ra lúc 11h trưa 10/4 tại đường ngang có cảnh báo thuộc Km 267+ 500 trên đường sắt Bắc - Nam thuộc địa bàn xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu: Xuân Bảy

Trong đó, người điều khiển ô tô 306 trường hợp, người điều khiển mô tô- xe máy 483 trường hợp. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 109 phương tiện. Ra quyết định xử phạt 507 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu phạt 544.345.000 đồng.

anh
Trong 3 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự ATGT 790 trường hợp. Ảnh: Đ.C

Trong số này, vi phạm nồng độ cồn có 33 trường hợp, quá tốc độ 170 trường hợp, quá tải 11 trường hợp, quá khổ 30 trường hợp, không đội MBH 160 trường hợp, không có GPLX 97 trường hợp,…

anh
Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: Đ.C

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, người lao động được nghỉ thời gian kéo dài 03 ngày (từ 9-11/4), thời tiết mát mẻ, không mưa, các điểm du lịch đã chính thức mở cửa, hoạt động trở lại sau hơn 2 năm ngưng trệ do dịch Covid-19. Vì thế, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng tuy nhiên trên địa bàn không xảy ra ùn tắc.

Tin mới