Nghệ An: Bắt giam nghịch tử đánh bố đến thương tật

(Baonghean.vn)- Với hành vi đánh bố đẻ mang thương tật 6%, nam thanh niên ở Hưng Nguyên bị bắt tạm giam.

 » Ông bố ở Nghệ An bị con trai đánh gãy sườn, mẻ bánh chè, xương ống
 

 Ông Nguyễn Võ Năng và vết thương trên cơ thể.
Ông Nguyễn Võ Năng và vết thương trên cơ thể. Ảnh: Ngọc Diệp.

Chiều 13/12, Công an huyện Hưng Nguyên cho biết: đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Tới (SN 1987, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) về tội Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân bị Tới đánh trọng thương là ông Võ Nguyễn Võ Năng (58 tuổi) bố đẻ của bị can. Hiện kết quả giám định thương tật của nạn nhân Năng là 6%.

Theo xác minh, 22h 30 phút ngày 23/12, ông Năng đang ngủ tại nhà thì thì bị Nguyễn Văn Tới nghi ngờ lấy trộm tiền trong gia đình nên đã đánh ông Năng mang thương tích. Nạn nhân sau đó phải vào bệnh viện Đa khoa Nghệ An cứu chữa.

Sau khi xuất viện, ông Năng và người thân là ông Phan Văn Đạo (em ruột ông Năng) có đơn tố cáo hành vi của Tới, yêu cầu làm rõ hành vi.

Hiện vụ án đang được điều tra.

Ngọc Diệp

TIN LIÊN QUAN

Tin mới