Nghệ An: Bắt giữ 3 đối tượng truy nã nguy hiểm

(Baonghean.vn) - Cả 3 đối tượng này sau khi gây ra vụ cố ý thương tích ở TP Hồ Chí Minh đã bỏ trốn biệt tăm, không để lại dấu vết khiến cho việc truy bắt khó khăn.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã gồm: Moong Văn Hằng (SN 1994, trú tại bản Thanh Hòa, xã Thanh Sơn, Thanh Chương), Kha Văn Phúc (SN 1990, trú tại bản Kim Liên, xã Ngọc Lâm, Thanh Chương) và Cụt Văn Thảo (SN 2000, trú bản Cao Sơn, xã Thanh Sơn,  Thanh Chương).

Cả 3 đối tượng vào tháng 10/2018 đã bị cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã sau khi gây ra vụ cố ý gây thương tích.

Đối tượng Moong Văn Hằng. Ảnh: Bảo Nguyên
Đối tượng Moong Văn Hằng. Ảnh: Bảo Nguyên

Sau thời gian dài truy bắt không có kết quả, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an huyện Thanh Chương phối hợp.

Đây đều là những đối tượng cộm cán, hết sức ma mãnh, liều lĩnh nên việc truy bắt khó khăn. “Đã có thời điểm anh em trong tổ công tác cảm thấy bế tắc vì như “mò kim dưới bể”, các đối tượng hầu hết đều không để lại dấu vết hay thông tin gì. Chúng cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân”, Thượng úy Nguyễn Mạnh Hà, Công an huyện Thanh Chương cho biết.

Sau thời gian xác minh, tổ công tác phát hiện Kha Văn Phúc hiện đang làm công nhân tại một khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh. Hơn 2 tháng theo dõi, ngày 9/4, cảnh sát bao vây, bắt giữ Phúc khi y vừa trở về phòng trọ. Cùng hôm đó, một tổ công tác khác cũng bắt giữ Moong Văn Hằng khi y đang làm công nhân bốc vác keo.

Đối tượng Cụt Văn Thảo. Ảnh: Bảo Nguyên
Đối tượng Cụt Văn Thảo. Ảnh: Bảo Nguyên

Đến ngày 11/4, tại thị trấn Thanh Chương, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Công an thành phố Vinh bắt giữ Cụt Văn Thảo khi y đang di chuyển trên taxi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao các đối tượng cho Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý theo thẩm quyền.

Tin mới