Nghệ An: Bắt siêu trộm chuyên 'chôm' tiền công đức ở đền, chùa

(Baonghean.vn) - Trong vòng 2 tháng, kẻ có 5 tiền án về tội trộm cắp này đột nhập 8 lượt đền, chùa để "chôm" tiền công đức.

Ngày 13/3, Công an TP Vinh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Hoan (32 tuổi, trú phường Quán Bàu), về tội Trộm cắp tài sản. Hoan là nghi phạm gây ra ít nhất 8 vụ trộm tiền công đức ở đền, chùa trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ trong vòng 2 tháng dịp Tết Nguyên đán.

Trần Đình Hoan mang 5 tiền án về tội trộm cắp trước khi bị bắt. Ảnh: Tiến Hùng
Trần Đình Hoan mang 5 tiền án về tội trộm cắp trước khi bị bắt. Ảnh: Tiến Hùng
Theo công an, Hoan không có nghề nghiệp ổn định, đã có 5 tiền án cùng tội danh trộm cắp. Rạng sáng 20/12, anh ta tháo biển số xe máy, mang theo nhiều dụng cụ tự chế chạy đến chùa Cần Linh (phường Cửa Nam, TP Vinh) để "chôm" tiền công đức.
Siêu trộm này khai nhận, chỉ trong thời gian ngắn, anh ta đã kịp phá cửa, đột nhập vào chùa để đục khoét 12 thùng công đức, lấy trộm hơn 13,2 triệu đồng. 
Dụng cụ gây án và số tiền trộm được thu từ Hoan. Ảnh: Tiến Hùng
Dụng cụ gây án và số tiền trộm được thu từ Hoan. Ảnh: Tiến Hùng

Những ngày sau đó, với thủ đoạn tương tự, Hoan liên tiếp đột nhập các đền, chùa như đền thờ Quang Trung, đền thờ Trần Hưng Đạo (TP Vinh), đền thờ Bùi Cầm Hổ (thị xã Hồng Lĩnh), chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn), chùa Long Khánh (huyện Nghi Xuân), chùa Cổ Am (huyện Diễn Châu). Riêng tại chùa Cần Linh, trong thời gian ngắn, Hoan gây ra 2 vụ trộm công đức. 

“Bước đầu anh ta khai nhận gây ra 8 vụ trộm công đức chỉ trong vòng hơn 2 tháng, lấy trộm được gần 80 triệu đồng. Tuy nhiên, chúng tôi nghi ngờ Hoan là thủ phạm của nhiều vụ khác nữa nên vẫn đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng”, Đại úy Nguyễn Công Du - Điều tra viên của chuyên án này nói.

Ngoài ra, công an cũng nhận định số tiền mà siêu trộm này lấy được lớn hơn rất nhiều so với con số anh ta khai nhận.

Thùng công đức tại chùa Cần Linh. Đây là ngôi chùa bị Hoan
Thùng công đức tại chùa Cần Linh. Đây là ngôi chùa bị Hoan "ghé thăm" 2 lần trong vòng 2 tháng, lấy trộm hàng chục triệu đồng. Ảnh: Tiến Hùng

Theo điều tra, trước khi thực hiện hành vi, Hoan thường lên mạng tìm địa chỉ các đền, chùa lớn trên địa bàn. Sau đó anh ta trà trộn vào đám đông dâng hương nhằm mục đích quan sát, thăm dò.

“Khi xem lại các camera ở chùa, chúng tôi cũng nhận ra Hoan dâng hương, vái lạy trông chẳng khác gì phật tử đến chùa”, Đại úy Du kể. Khi bị bắt giữ, kiểm tra trong cốp xe của anh ta, cảnh sát còn phát hiện một xập tiền lẻ trộm được từ chùa vẫn chưa kịp tiêu hết.

 Vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.

Tin mới