Nghệ An đẩy mạnh phát triển du lịch MICE và du lịch golf

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cùng với du lịch văn hóa- lịch sử, du lịch biển và nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái, cộng đồng, Nghệ An đang khơi dậy tiềm năng du lịch MICE và du lịch golf để thu hút du khách và tăng nguồn thu từ du lịch.

Điểm hẹn trên quê hương Bác Hồ

Xuất phát từ những thuận lợi về vị trí địa lý, điều kiện giao thông và cơ sở hạ tầng, nhiều năm qua, Nghệ An thường được các bộ, ban, ngành Trung ương lựa chọn tổ chức hội nghị, hội thảo cấp quốc gia và quốc tế. Có thể kể đến Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Bắc Trung Bộ”; Hội thảo khoa học “50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng – Thắng lợi và bài học kinh nghiệm”; Hội thảo “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển”... và mới đây là “Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh”; Giải marathon “Cùng Faith về miền ví, giặm” được dư luận đánh giá cao. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Nghệ An có 3 khách sạn 5 sao, 11 khách sạn 4 sao và hơn 20 khách sạn 3 sao phân bố khắp các vùng trong tỉnh.

bna_1.jpg
Khu du lịch biển Cửa Lò là điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động du lịch MICE. Ảnh: Hồ Đình Chiến

Thị xã biển Cửa Lò và thành phố Vinh là 2 điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động du lịch MICE ở Nghệ An. Trong đó, Cửa Lò là một trong những khu du lịch biển nổi tiếng ở miền Trung, mỗi năm thu hút hàng triệu du khách về tham quan, nghỉ dưỡng. Nơi đây có nhiều khách sạn sang trọng và nổi tiếng như Melia Vinpearl Cửa Hội, Cualo Golf Resort, Sài Gòn Kim Liên resort, Summer Cửa Lò, Holiday Cửa Lò, Khách sạn Lan Châu…

Các cơ sở lưu trú và nghỉ dưỡng nằm giữa vùng có phong cảnh đẹp, tiện nghi hiện đại, đáp ứng được nhu cầu tổ chức hội nghị, trưng bày sản phẩm và tổ chức các sự kiện với quy mô hàng trăm người tham dự. Du khách đến Cửa Lò vừa tham gia sự kiện, vừa có dịp nghỉ dưỡng và trải nghiệm các dịch vụ cao cấp.

bna_BNA_6227.jpg
Trên địa bàn thị xã Cửa Lò có nhiều khách sạn sang trọng để tổ chức hội nghị, hội thảo. Ảnh: Đức Anh

Thành phố Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ. Nằm ở vị trí trung tâm, có Quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc - Nam đi qua, có cảng Hàng không quốc tế Vinh, ga tàu và cách cảng Cửa Lò không xa, thành phố Vinh dễ dàng trở thành điểm lựa chọn để tổ chức hội nghị, hội thảo và những sự kiện có quy mô lớn.

Hiện ở thành phố Vinh có khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Lam đạt 5 sao và 3 khách sạn 4 sao là Sài Gòn Kim Liên, Mường Thanh Grand Phương Đông và Toàn Thắng Stone; có hơn 10 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao. Bên cạnh đó là các trung tâm tổ chức sự kiện cao cấp như Cung lễ Hội, Summer Vinh Convention Center, Diamond Palace (Giao Tế)… đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

bna_2.jpg
Cùng với thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh cũng là điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động du lịch MICE. Ảnh: Lê Mạnh Thắng

Hơn nữa, thành phố Vinh không cách xa các điểm du lịch nổi tiếng như Cửa Lò, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), Di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ Nguyễn Xí (huyện Nghi Lộc), đền Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên), Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương), đảo chè (huyện Thanh Chương), Khu Lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (tỉnh Hà Tĩnh)… Du khách sẽ dễ dàng, thuận lợi trong việc tổ chức tham quan, trải nghiệm trước và sau sự kiện, tăng thêm sự thoải mái và thú vị trong hành trình về với vùng đất xứ Nghệ.

Muốn được hòa vào phong cảnh núi rừng, thiên nhiên, du khách và các đơn vị, doanh nghiệp có thể lựa chọn Khu sinh thái Mường Thanh Greenland Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) và các điểm du lịch sinh thái ở huyện Con Cuông. Tại những điểm này, Tập đoàn Mường Thanh xây dựng cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4 và 5 sao, đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng để tổ chức sự kiện lớn.

Mấy năm gần đây, nhiều công ty lữ hành ở Nghệ An thường được các đối tác tin tưởng phối hợp tổ chức các chương trình hội nghị, gala vào các dịp tổng kết hay chào mừng sinh nhật. Các sự kiện này thường được tổ chức tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Con Cuông.

bna_3.jpg
Thành phố Vinh cũng có nhiều khách sạn, trung tâm hội nghị sang trọng. Ảnh: CSCC

Theo bà Lê Thị Phương Anh - Giám đốc SAB Travel, các đối tác và thành viên tham gia các chương trình thường đánh giá rất cao về hệ thống cơ sở lưu trú cũng như điểm tổ chức sự kiện và các điểm tham quan, trải nghiệm ở Nghệ An. Bởi trước khi tổ chức chương trình, các thành viên thường về tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn) và đảo chè (huyện Thanh Chương). Một số nhóm khách dành thời gian tham quan, trải nghiệm nhịp sống ở phố biển Cửa Lò.

“Nhiều vị khách khẳng định Nghệ An có nhiều ưu thế để phát triển du lịch MICE, bởi nằm ở vị trí gần như là trung tâm của cả nước, điều kiện giao thông thuận lợi khi có cả đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không. Hệ thống cơ sở lưu trú khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu lưu trú và tổ chức sự kiện với quy mô hàng trăm người tham gia”, bà Lê Thị Phương Anh nói.

Những sân golf đẳng cấp

Cùng với du lịch MICE, Nghệ An có nhiều tiềm năng về du lịch golf, là sản phẩm được kỳ vọng có khả năng thu hút khách quốc tế. Năm 2019, Việt Nam được vinh danh là "Điểm đến chơi golf tốt nhất thế giới" và nhiều người nhận xét Việt Nam là thị trường golf phát triển nhanh nhất thế giới.

Nghệ An được đánh giá có lợi thế về địa hình để phát triển du lịch golf, bởi ở đây nhiều vùng mang đặc điểm địa hình bán sa mạc, đồi núi hùng vĩ, đường bờ biển dài với các bãi biển đẹp, cảnh quan đa dạng, hệ sinh thái phong phú...

bna_4 cua lo.jpg
Sân golf Cửa Lò. Ảnh: CSCC

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 2 sân golf, gồm sân golf Cửa Lò và sân golf Mường Thanh Greenland – Diễn Lâm. Và nằm cách thành phố Vinh không xa còn có sân golf Mường Thanh – Xuân Thành thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Sân golf Cửa Lò là dự án thuộc tổ hợp Cửa Lò Golf Resort gồm cả khu biệt thự cao cấp, khách sạn và khu vui chơi giải trí ven biển. Nằm cách thành phố Vinh và sân bay Vinh 12km, cách Thủ đô Hà Nội 300km (gần 4 tiếng di chuyển bằng ôtô theo đường cao tốc hoặc hơn 30 phút bay) và cách thành phố Hồ Chí Minh 1 tiếng 30 phút bay.

bna_6 cua lo.jpg
Sân golf Cửa Lò đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế. Ảnh: CSCC

Sân golf Cửa Lò 18 lỗ chiếm tổng diện tích 133 ha trên đường Bình Minh – con đường chính của thị xã Cửa Lò, với hơn 1,2 km đường bờ biển, được đặc trưng bởi địa hình đồi dốc phong phú, tạo nên thử thách ngoạn mục và hấp dẫn với người đam mê môn thể thao quý tộc.

Bên cạnh cảnh quan tươi đẹp, sân golf Cửa Lò còn ẩn chứa hàng loạt thách thức đòi hỏi golfer cần vận dụng kỹ năng để vượt qua. Các đụn cát, hố cát, hồ nước được sắp xếp đan xen khéo léo tạo thành những chướng ngại tự nhiên độc đáo. Đặc biệt hơn, sức gió mạnh vùng biển sẽ gây khó khăn khi phán đoán đường bóng, tăng sự kích thích và hấp dẫn cho mỗi trận đấu.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Giám đốc Kinh doanh Golf Cửa Lò cho biết: “Thời gian gần đây, lượng khách về chơi golf ngày càng nhiều, phần lớn là khách trong nước. Đặc biệt, có nhiều khách Hàn Quốc đã đặt lịch chơi golf từ tháng 10 tới, mở ra triển vọng cho sự phát triển mạnh mẽ của loại hình du lịch golf”.

bna_8 diên lam.jpg
Sân golf Mường Thanh Greenland Diễn Lâm (huyện Diễn Châu). Ảnh: CSCC

Tiếp đến là sân golf Mường Thanh Greenland Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) được chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019. Đây là sân golf thứ 2 được xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, là điểm sáng trong phát triển du lịch, thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Golfer có thể đến sân golf Mường Thanh Greenland Diễn Lâm bằng nhiều phương tiện như: Tàu hỏa, máy bay, xe khách hoặc tự lái. Sân có tổng diện tích khoảng 287,38ha, gồm 18 lỗ, trong đó sân golf chiếm khoảng gần 70ha diện tích. Bên cạnh đó có 8 hồ cảnh quan có chức năng trữ nước, điều hòa và tạo cảnh quan cho sân golf.

Từ khi đi vào hoạt động, sân golf Mường Thanh Greenland Diễn Lâm đã khẳng định được vị thế của mình khi được các golfer đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

bna_9 dien lam.jpg
Sân golf Mường Thanh Greenland - Diễn Lâm đã khẳng định được vị thế của mình khi được các golfer đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Ảnh: CSCC

Tại đây, nhà câu lạc bộ được xây dựng theo phong cách sang trọng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những khách hàng vip. Với không gian rộng rãi, golfer có thể nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn sau những giờ đánh golf. Cùng với đó, hệ thống nhà hàng với sự phong phú về ẩm thực sẽ làm du khách hài lòng.

Khi đến với sân golf Mường Thanh Greenland Diễn Lâm, golfer còn được thư giãn và đắm chìm vào không gian xanh, chiêm bái tượng phật tại chùa Lâm Hà, tham quan vườn thú hoang dã lớn nhất khu vực phía Bắc, trải nghiệm các trò chơi mạo hiểm tại công viên nước và dịch vụ tắm bùn Thác Tiên.

Như vậy, với lợi thế về vị trí địa lý cùng với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu, điểm du lịch, Nghệ An đang khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch MICE và du lịch golf. Hai loại hình du lịch này sẽ thu hút lượng lớn du khách, thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành Du lịch và quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An.

Tin mới