Nghệ An dự kiến gieo trồng 35.430 ha cây trồng các loại trong vụ đông 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vụ đông 2022, Nghệ An dự kiến gieo trồng 35.430 ha cây trồng các loại theo hướng nâng cao giá trị, thâm canh.

Chiều 9/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sản xuất, trồng trọt vụ đông năm 2022. Các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Vụ đông năm 2022, với phương châm sản xuất an toàn, phát huy mọi nguồn lực, sản xuất theo hướng hàng hóa, có hiệu quả kinh tế cao, gia tăng giá trị sản xuất, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 35.430 ha cây trồng các loại; trong đó, mở rộng diện tích cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao.

Để đạt mục tiêu đó, Đề án sản xuất do Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đã xác định rõ 7 thuận lợi, 7 khó khăn, mục tiêu đặt ra và có 6 giải pháp thực hiện. Trong tư tưởng chỉ đạo, các địa phương cũng xác định đây là vụ sản xuất đặc biệt quan trọng, nâng cao thu nhập cho nông dân và góp phần phát triển nền kinh tế, ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đề xuất của các địa phương và doanh nghiệp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo từng huyện, xã cần có các giải pháp kịp thời, quyết liệt, đồng bộ; sớm xây dựng đề án để có thời gian chuẩn bị. Đề án phải có giải pháp căn cơ, không làm bằng mọi giá nhưng phải làm bằng mọi cách để đạt kế hoạch đề ra.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể từng địa phương và nhu cầu thị trường, cần chủ động bố trí thời vụ, diện tích với cơ cấu cây trồng phù hợp để đạt diện tích sản xuất vụ đông tối đa nhưng phải đảm bảo chắc ăn và có hiệu quả kinh tế.

Nông dân sản xuất lạc vụ đông 2021. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Nông dân sản xuất lạc vụ đông 2021. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Đặc biệt, đây là vụ sản xuất thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lụt, nên cần làm tốt công tác thủy lợi, tiêu úng, công tác dự tính, dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn; có phương án chủ động thoát nước để chống úng cục bộ đối với cây trồng vụ đông.

”Bên cạnh chuẩn bị sản xuất vụ đông, các địa phương cũng cần tổ chức tốt các giải pháp chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch diện tích lúa vụ hè thu- mùa; theo dõi diễn biến thời tiết, tập trung thu hoạch ngay khi lúa chín với phương châm ‘‘Xanh nhà hơn già đồng" vừa tránh thiệt hại do bão, lũ, vừa có quỹ đất để trồng cây vụ đông”, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Tin mới