Nghệ An không để bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại nhiều địa phương và thực trạng xác lợn vứt trên các dòng chảy, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý và thực hiện các giải pháp phòng chống dịch, không để dịch lây lan kéo dài. 

bna_Bệnh lở mồm long móng xuất hiện tren cả đàn lợn.jpg
Nghệ An hiện có hơn 981 nghìn con lợn. Ảnh: Xuân Hoàng

Nghệ An có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn và đa dạng các loại vật nuôi. Đối với đàn lợn có hơn 981 nghìn con, tăng 3,32% so với cùng kỳ năm 2022.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua đã xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Yên Thành, Diễn Châu, Quỳ Hợp và mới đây tại huyện Đô Lương đã xuất hiện vài ổ dịch nhỏ lẻ.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân do điều kiện chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học, mầm bệnh tồn lưu trong môi trường, sau thời gian mưa lụt mầm bệnh phát tán rộng.

bna_lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng dập dịch. Ảnh Xuân Hoàng.JPG
Cơ quan chuyên môn lấy mẫu bệnh phẩm lợn ốm đi xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ản: Xuân Hoàng

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, trong ngày 7/11 vừa qua, ngay sau khi có thông tin người dân vứt xác lợn xuống kênh, mương, dòng chảy trên kênh đào đoạn qua huyện Yên Thành, Chi cục đã phối hợp với Chi cục Thú y vùng III, tiến hành kiểm tra hệ thống kênh đào từ đầu nguồn (giáp huyện Đô Lương) chảy qua các xã của huyện Yên Thành.

Cùng đó, UBND huyện Yên Thành đề nghị cộng đồng dân cư cùng chung tay để phát hiện, khai báo với chính quyền địa phương qua đường dây nóng của UBND các xã, thị trấn các trường hợp vứt xác động vật ra môi trường, kênh, mương; chỉ đạo UBND các xã thường xuyên kiểm tra, phát hiện xác động vật thì tiến hành tiêu hủy. Xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác động vật ra môi trường, bán chạy động vật ốm, chết, cố tình làm lây lan dịch bệnh.

Thời gian tới, Nghệ An sẽ bố trí mọi nguồn lực triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống, không để dịch lây lan, dây dưa kéo dài và phát sinh ổ dịch mới. Thành lập các chốt kiểm soát tại các trục đường chính, triển khai khử trùng phương tiện, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật mẫn cảm với bệnh dịch tả lợn châu Phi ra vào vùng dịch.

Đối với các địa bàn chưa xuất hiện dịch, tiếp tục tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu năm 2023 đảm bảo đạt tỉ lệ trên 80% tổng đàn. Chủ động giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch mới phát sinh; báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh từ cơ sở đến cấp xã, huyện, tỉnh theo đúng quy định.

bna_khi xẩy ra dịch, các địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo quy định của cơ quan chuyên môn. Ảnh tư liệu Xuân Hoàng (2) (1).jpg
Khi xảy ra ổ dịch tả lợn châu Phi, các địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo quy định. Ảnh: Xuân Hoàng

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An sẽ kiểm soát giết mổ, vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo dịch bệnh, bán chạy động vật nghi mắc bệnh.

Ngoài ra, tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn về việc thực hiện hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi và giao cho các địa phương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cấp cho các địa phương 12.500 lít hoá chất để phun khử trùng bao vây vùng dịch. Cùng đó, phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

Đến nay, tình hình dịch tại một số địa phương đã được khống chế: Huyện Diễn Châu cuối tháng 10 có 10 xã nhiễm dịch thì nay giảm xuống còn 7 xã có dịch; huyện Quỳ Hợp đang được khống chế tại 2 xã là Châu Quang và Đồng Hợp; huyện Yên Thành 13 xã. Tuy nhiên, dịch chỉ xảy ra tại các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, số lượng lợn phải tiêu huỷ không tăng nhiều./.

Tin mới