Yên Thành có thêm 6 xã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ ngày 12/10 đến nay, trên địa bàn huyện Yên Thành có thêm 6 xã bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi gồm: Đô Thành, Hợp Thành, Tiến Thành, Lăng Thành, Tây Thành và Bắc Thành.

bna_Bệnh lở mồm long móng xuất hiện tren cả đàn lợn.jpg
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang đe doạ đến đàn lợn trên địa bàn Nghệ An nói chung. Ảnh: Xuân Hoàng

Từ tháng 9 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Yên Thành, số lượng lợn buộc phải tiêu huỷ ngày càng nhiều và đáng lo ngại hơn là bệnh ngày càng lây lan rộng.

Trong sáng 16/10, ông Nguyễn Trọng Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Thành thông tin, các mẫu bệnh phẩm lợn ốm được gửi đi xét nghiệm tại Chi cục Thú y vùng III vào ngày 12 và 13/10, nay đã có kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo đó, 6 xã mới phát dịch, gồm: Đô Thành, Hợp Thành, Tiến Thành, Lăng Thành, Tây Thành và Bắc Thành. Như vậy, hiện tại trên địa bàn huyện có 13/39 xã, thị trấn có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, dịch xảy ra tại những nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

bna_Từ đầu tháng 2 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát tại nhiều địa phương của Nghệ An.jpg
Để xảy ra dịch tả lợn châu Phi, trước hết ảnh hưởng đến kinh tế người dân. Ảnh: Xuân Hoàng

Trước tình hình dịch lây lan rộng, huyện Yên Thành đã cấp 760 lít hoá chất cho các xã tổ chức phun khử trùng môi trường; đối với vôi bột, các địa phương chủ động kinh phí mua để phục vụ công tác phòng chống dịch. UBND huyện cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, phân cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch.

Hiện nay, huyện Yên Thành có hơn 82.500 con lợn. Trước thực trạng bệnh dịch diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương và người chăn nuôi cần thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch để bảo vệ đàn lợn./.

Tin mới