Nghệ An: Người dân chặt cây làm đứt đường điện cao thế làm gần 3.000 hộ mất điện

(Baonghean.vn) - Chiều tối 15/7 gần 3.000 hộ dân thuộc 2 xã Mường Nọc, Quế Sơn và khối 5 thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong -Nghệ An) không có điện sinh hoạt do người dân chặt cây trồng cam làm đứt đường dây 35 Kv.

Trước đó vào khoảng 18 cùng ngày, anh Cao Xuân Thủy khối 5 thị trấn Kim Sơn đã thuê anh Lô Văn Tin, bản Na Phày (xã Mường Nọc) chặt cây gỗ to để lấy đất trồng cam.

Hiện trường dây điện bị đứt
Hiện trường dây điện bị đứt

Do bất cẩn làm cây đổ vào đường dây cao thế, hậu quả làm cho đường dây điện 35KV đứt, gãy xà và 6 trạm biến áp điện phục vụ cho các xã nói trên bị mất điện hoàn toàn. 

Lực lượng công an, Điện lực và phòng công thương đã tiến hành kiểm tra lập biên bản xử phạt hành chính theo Luật điện lực. Theo đó hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện của anh Cao Xuân Thủy và Lô Văn Tin có thể bị phạt ở mức từ 10 đến 20 triệu đồng.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm

Theo thống kê của Điện lực Quế Phong, hàng năm trên địa bàn huyện có 7 - 8  vụ chặt cây đổ vào hàng lang lưới điện, gây thiệt hại về người và tài sản. 

Vân Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới