Nghệ An phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 2%-3% theo chuẩn mới

(Baonghean.vn) - Chiều 8/1,Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động – người có công và xã hội năm 2016.

Tới dự có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2015, công tác lao động, người có công và xã hội đạt được một số kết quả đáng chú ý như: Giải quyết việc làm cho 38.000 lao động (đạt 104,1% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2014), trong đó xuất khẩu lao động 12.800 người;  Tuyển sinh đào tạo nghề cho 79.068 lượt người.

Ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày báo cáo
Ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày báo cáo.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 10,28% xuống còn 7,5%; Việc rà soát thực hiện chính sách người có công với cách mạng và xử lý tồn đọng sau rà soát được thực hiện tốt; Công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội... được triển khai có hiệu quả.

Phát tài liệu tuyên truyền XKLĐ theo Quyết định 71/CP  tại huyện Quế Phong.
Phát tài liệu tuyên truyền XKLĐ theo Quyết định 71/CP tại huyện Quế Phong - Ảnh: Xuân Hoàng.

Năm 2016, ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Tạo việc làm mới cho 37.500 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 12.500 người; Tuyển sinh đào tạo nghề cho 76.000 lao động.

Triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 2%-3% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020; Thu đạt trên 16 tỷ đồng quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Tiếp nhận mới cai nghiện cho 1.500 người nghiện ma túy…

Lớp sửa chữa ô tô tại Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Nghệ An.
Học nghề sửa chữa ô tô tại Trường Trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại Đạo biểu dương những kết quả ngành Lao động, Thương binh & Xã hội đạt được trong năm 2015, đồng thời yêu cầu, năm 2016, ngành cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, mở rộng hoạt động cung ứng, xuất khẩu lao động, nhất là thị trường có thu nhập cao. Phát triển mạnh xã hội hóa về dạy nghề, đầu tư phát triển, tăng quy mô, nâng cao năng lực các cơ sở dạy nghề thuộc các huyện miền núi.

Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ngoài ra tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để xóa đói giảm nghèo bền vững nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Phát triển các hình thức bảo trợ, trợ giúp các đối tượng xã hội, nhất là người cao tuổi, các đối tượng gặp khó khăn (người tàn tật, trẻ mồ côi lang thang...) nhằm góp phần thực hiện công bằng xã hội... 

Trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do UBND tỉnh tặng
Trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do UBND tỉnh tặng

Dịp này, có 9 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do UBND tỉnh tặng; 12 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; 12 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới