Nghệ An: Tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt ổn định cuộc sống

(Baonghean.vn) - Sau cơn lũ, các lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể đang xuống tận các địa phương giúp dân ổn định cuộc sống.
Cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Con Cuông giúp dân ổn định lại cuộc sống sau lũ. Ảnh: Tường Vi
Cán bộ chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện Con Cuông giúp dân ổn định lại cuộc sống sau lũ. Ảnh: Tường Vi
 
Quân y Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 100 người dân ở vùng bị ngập lụt thôn Vĩnh Hoàn xã Bồng Khê, Con Cuông. Ảnh: Tường Vi
  Quân y Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 100 người dân ở vùng bị ngập lụt thôn Vĩnh Hoàn xã Bồng Khê, Con Cuông. Ảnh: Tường Vi
 
Các đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh giúp dân. Ảnh: Thảo Chuyên
Các đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh giúp dân. Ảnh: Thảo Chuyên
Xã Châu Lý huyện Quỳ Hợp bị thiệt hại nặng nề sau lũ. Xã đang bắc lại cầu tạm cho dân qua suối. Ảnh: Duy Thái
Xã Châu Lý huyện Quỳ Hợp bị thiệt hại nặng nề sau lũ. Xã đang bắc lại cầu tạm cho dân qua suối. Ảnh: Duy Thái
Nhiệm vụ hiện nay của các cấp ủy chính quyền địa phương là tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, tăng cường thông tin đến các cấp chính quyền và người dân; khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT- TKCN theo sự phân công xuống các cơ sở chỉ đạo công tác khắc phục. Trong ảnh: Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Nậm Cắn hỗ trợ mì tôm cho bà con vùng lụt. Ảnh: Hải Thượng

Nhiệm vụ hiện nay của các cấp ủy chính quyền địa phương là tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi sát diễn biến của mưa lũ, tăng cường thông tin đến các cấp chính quyền và người dân; khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT- TKCN theo sự phân công xuống các cơ sở chỉ đạo công tác khắc phục. Trong ảnh: Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Nậm Cắn hỗ trợ mì tôm cho bà con vùng lụt. Ảnh: Hải Thượng

Tin mới