Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ trì lễ ký kết có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, cùng đại diện các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

bna-1-5575.jpg
Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: An Quỳnh

Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 1.540 đơn vị trường học, trong đó có 1.519 đơn vị trường học từ cấp mầm non đến THPT với hơn 870 nghìn học sinh. Tình trạng vi phạm pháp luật, hành chính trong các trường học và liên quan đến cán bộ, giáo viên, học sinh còn có lúc, có nơi, có thời điểm còn xảy ra nhiều tiềm ẩn phức tạp, gây ảnh hưởng tình hình ANTT trên địa bàn.

Trung bình mỗi năm, có hơn 150 vụ việc về tai nạn giao thông, ma túy học đường, bạo lực học đường, trộm cắp, pháo nổ,… liên quan trực tiếp đến học sinh; 700 đến 800 lượt học sinh vi phạm Luật An toàn giao thông. Đặc biệt, mỗi năm xảy ra khoảng 30 – 35 vụ đuối nước khiến hơn 50 trẻ em tử vong.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì buổi lễ. Ảnh: An Quỳnh
Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì buổi lễ. Ảnh: An Quỳnh

Chính vì vậy, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất xây dựng mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” nhằm trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng ứng phó với các mối nguy hiểm cũng như nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mô hình chú trọng công tác bảo đảm an ninh trường học; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và rèn luyện kỹ năng sống. Ngoài việc định kỳ phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền liên quan đến công tác bảo đảm ANTT trong lĩnh vực giáo dục cũng như cách nhận biết các âm mưu, phương thức của các loại tội phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các hoạt động cầm đồ, Internet, trò chơi điện tử,… ảnh hưởng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; tổ chức các “học kỳ công an”, rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó để xử lý các tình huống nguy hiểm,...

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.
Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh

Theo kế hoạch, trong năm 2024, phấn đấu 100% huyện, thành phố, thị xã đều triển khai, xây dựng thành công mô hình tại các trường THPT; đối với cấp xã xây dựng ít nhất 3 mô hình "điểm" tại 3 cấp học từ mầm non đến THCS. Phấn đấu đến năm 2028, bảo đảm 100% trường học trên địa bàn đều xây dựng mô hình này.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: An Quỳnh
Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: An Quỳnh

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng sống và nâng cao nhận thức cho thế hệ học sinh, sinh viên, nhất là trong thời kỳ công nghệ 4.0.

Đồng chí tin tưởng mô hình này sẽ lan tỏa, trở thành phong trào thi đua giữa các trường, học sinh trên địa bàn. Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả mô hình rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, phối hợp các sở, ban, ngành để bảo đảm môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các ban, ngành hữu quan cần nghiên cứu để xây dựng đề án, lộ trình chuyên sâu, hành động toàn diện để góp phần thay đổi tình hình an ninh trật tự học đường, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.

Sau lễ ký kết, các đơn vị đã tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình điểm "Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng", TP Vinh. Tham dự chương trình, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đồng chí Nguyễn Xuân An Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và công tác học sinh sinh viên. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội nghị, đại diện ban giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên đã ký cam kết thực hiện mô hình. Ảnh: An Quỳnh

Tại hội nghị, đại diện ban giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên đã ký cam kết thực hiện mô hình. Ảnh: An Quỳnh

Tại hội nghị, đại diện giáo viên cũng như các em học sinh của trường đã ký cam kết thực hiện 6 nội dung quan trọng nhất của mô hình. Trong đó có việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối cũng như quy định nhà trường; tích cực tham gia đảm bảo ANTT, không thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật; chấp hành nghiêm Luật An ninh mạng, Luật An toàn giao thông; thực hiện đầy đủ quy định PCCC; tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó khi có sự cố xảy ra...

Nhân dịp này, các đại biểu đã trao tặng 20 bộ cẩm nang cầm tay, 30 bình chữa cháy và 100 mũ bảo hiểm cho thầy cô cũng như các em học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Các đại biểu trao tặng 20 bộ cẩm nang, 30 bình chữa cháy cho tập thể Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: An Quỳnh

Các đại biểu trao tặng 20 bộ cẩm nang, 30 bình chữa cháy cho tập thể Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: An Quỳnh

Tin mới