Nghệ An: Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' thu 40kg ma túy, 20 bánh heroin

(Baonghean.vn) - Quá trình bắt giữ, 4 đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia đã chống trả vô cùng quyết liệt, cố tình đâm thẳng xe vào lực lượng chức năng, tưới xăng vào xe hòng đốt để phi tang vật chứng.

Từ đầu tháng 4/2019, qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy được vận chuyển từ Lào về TP. Vinh rồi đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Clip: Quỳnh Trang - Xuân Bắc

Qua công tác xác minh, trinh sát xác định được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Phi Hùng (SN 1978, trú tại phường Cửa Nam, TP. Vinh). Đáng nói, đây là đối tượng có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vừa mãn hạn 11 năm tù, Hùng lại tiếp tục điều hành đường dây ma túy “khủng” với sự tham gia của các đối tượng cộm cán và có nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Nghệ An: Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' thu 40kg ma túy, 20 bánh heroin ảnh 1
Nghệ An: Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' thu 40kg ma túy, 20 bánh heroin ảnh 2
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Phi Hùng cầm đầu (ảnh phải) và Lê Hồng Hải (ảnh trái). Ảnh: Quỳnh Trang
Sau một thời gian theo dõi và thu thập các chứng cứ, tài liệu, Ban chuyên án đã nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án nắm được thông tin rạng sáng 3/7, các đối tượng sẽ di chuyển từ nhà riêng tại TP. Vinh lên khu vực biên giới xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An để giao dịch. Ngay lập tức, các tổ trinh sát tiến hành bố trí trận địa tại các điểm trọng yếu.
Nghệ An: Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' thu 40kg ma túy, 20 bánh heroin ảnh 3
Nghệ An: Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' thu 40kg ma túy, 20 bánh heroin ảnh 4
Lê Bá Thao (ảnh trái) và Lầu Bá Chồng (ảnh phải). Ảnh: Xuân Bắc 
3 giờ sáng 3/7, tại Quốc lộ 46 C thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Công an TP. Vinh phối hợp cùng Công an huyện Thanh Chương bắt quả tang các đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, thu giữ 20 kg ma túy dạng đá, 20 kg ma túy dạng ketamin, 20 bánh heroin, 3 xe ô tô, 1 xe máy và 7 ĐTDĐ.
Tang vật thu được 20 kg ma túy dạng đá, 20 kg ma túy dạng ketamin, 20 bánh heroin. Ảnh: Xuân Bắc
 Tang vật thu được 20 kg ma túy dạng đá, 20 kg ma túy dạng ketamin, 20 bánh heroin. Ảnh: Xuân Bắc
Quá trình bắt giữ, các đối tượng đã chống trả vô cùng quyết liệt, cố tình đâm thẳng xe vào lực lượng chức năng, tưới xăng vào xe hòng đốt để phi tang vật chứng. Nhưng với kế hoạch tỉ mỉ, kỹ lưỡng, các trinh sát đã tóm gọn các đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia.

Các đối tượng bị bắt giữ đều trú tại Nghệ An, trong đó đối tượng cầm đầu là Nguyễn Phi Hùng (SN 1978) trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh. Ba đối tượng còn lại là Lê Hồng Hải (SN 1977) cũng trú tại phường Cửa Nam, TP. Vinh; Lê Bá Thao (SN 1980), trú tại phường Đông Vĩnh, TP. Vinh và Lầu Bá Chồng (SN 1995), trú tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn.

Tang vật vụ án. Ảnh: Quỳnh Trang
Tang vật vụ án. Ảnh: Quỳnh Trang
Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Phi Hùng tại khối 11, phường Cửa Nam, TP. Vinh, Nghệ An, Công an TP. Vinh thu giữ lượng tiền lớn gồm đô la Mỹ và Việt Nam đồng với tổng trị giá 8 tỷ đồng.

Hiện, Công an TP. Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin mới