Nghệ An: Xử lý nhiều điểm sinh hoạt Hội thánh Đức Chúa Trời trái phép

(Baonghean.vn) - Hội thánh của Đức Chúa Trời bắt đầu manh nha hoạt động ở Nghệ An từ tháng 7/2016. Từ đó đến nay, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý nhiều đối tượng, điểm nhóm có hành vi sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Đại tá Phan Đình Sửu – Trưởng phòng An ninh xã hội (PA88, Công an Nghệ An) cho biết, Hội thánh của Đức Chúa Trời bắt đầu manh nha hoạt động ở Nghệ An từ tháng 7/2016 do một số đối tượng ở địa phương công tác, học tập ở một số tỉnh, thành trong cả nước đã tham gia hội này.

Người đứng đầu hội này ở Nghệ An là Hoàng Văn Thắng (SN 1989, quê quán huyện Thanh Chương). Thắng là sinh viên đã tốt nghiệp, hiện là lao động tự do. Thắng còn phân công một số đối tượng khác đi vận động tuyên truyền, lôi kéo người tham gia, mũi nhọn tập trung vào sinh viên và thanh niên.

Nhóm đối tượng tham gia Hội thánh của Đức Chúa trời tại Chung cư
Nhóm đối tượng tham gia Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Chung cư Golden City 3 đóng tại xã Nghi Phú, TP. Vinh. Ảnh tư liệu

Vào lúc 21h ngày 2/8/2016, đoàn công tác liên ngành của UBND phường Đội Cung (TP. Vinh) tiến hành kiểm tra và phát hiện tại căn hộ 234, Chung cư phường Đội Cung có 21 đối tượng (chủ yếu là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Vinh) đang tụ tập sinh hoạt đạo “Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép. Nhóm này do Hoàng Văn Thắng (SN 1989, quê quán huyện Thanh Chương), trú tại căn nhà 234, Chung cư phường Đội Cung lập ra.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản sự việc, đình chỉ hoạt động sinh hoạt đạo trái phép và yêu cầu giải tán. Đoàn kiểm tra cũng lập biên bản thu giữ 5 cuốn sách “Tân ước và Cựu ước”; 8 cuốn sách “Bài ca mới” và 1 cuốn “Khách khứa đến từ thế giới thiên sứ” và 1 cuốn sổ ghi chép nội dung liên quan đến tôn giáo. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Hoàng Văn Thắng viết cam kết không được tổ chức sinh hoạt tiếp.

Thế nhưng, đến ngày 31/10/2016, Hoàng Văn Thắng và Phùng Minh Hiếu (SN 1993, quê quán xã Nam Cường, Nam Đàn) tiếp tục tổ chức sinh hoạt tại số nhà 82, đường Nguyễn Du thuộc khối 14, phường Bến Thủy, TP. Vinh.

UBND phường Bến Thủy đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện có 31 đối tượng đang xem phim có nhan đề “Kinh thánh là sự thật” và hát các bài hát trong cuốn “Bài ca mới”. Tổ công tác yêu cầu dừng ngay hoạt động trên, lập biên bản sự việc và tạm giữ một số đồ vật tài liệu liên quan như máy tính xách tay, máy chiếu, kinh sách.

Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu tuyên truyền Hội thánh của Đức Chúa trời trái phép tại
Cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu tuyên truyền Hội thánh của Đức Chúa Trời trái phép tại Chung cư Golden City 3. Ảnh tư liệu

Không chỉ ở TP. Vinh, tại địa bàn Diễn Châu, hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời cũng hoạt động. Vào lúc 9h ngày 18/7/2017, Công an huyện Diễn Châu kiểm tra và phát hiện tại nhà trọ do ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1961, trú xóm 6, xã Diễn Thành) làm chủ trọ có 5 người có biểu hiện sinh hoạt tôn giáo trái phép. Lực lượng chức năng thu giữ 4 quyển sách thực hành giảng đạo Tin lành, 1 quyển sổ viết tay các bài truyền đạo.

Các đối tượng gồm: Đặng Sỹ Nhâm (SN 1992, trú xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc, Diễn Châu); Đậu Đăng Vinh (SN 1992, trú xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc, Diễn Châu); Hồ Sỹ Kiên (SN 1994, trú xóm Yên Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh); Trần Thị Ngọc (SN 1992, trú huyện Gia Viễn, Ninh Bình – vợ của Đặng Sỹ Nhâm); Nguyễn Nguyên Hảo (SN 2003, trú xóm 6, xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu). Do các đối tượng này không thừa nhận hành vi tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền đạo trái phép nên cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính về đăng ký tạm trú và trục xuất toàn bộ những người này ra khỏi địa phương.

Tiếp đến, vào ngày 6/1/2018, Công an huyện Diễn Châu phát hiện tại phòng 17, tầng 4 Chung cư Mường Thanh ở khối 4, thị trấn Diễn Châu có 12 người (10 người lớn, 2 trẻ em) đang tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép. Tại hiện trường thu giữ được nhiều sách, tài liệu tuyên truyền về kinh thánh, đạo Tin Lành không rõ nguồn gốc, 14 phong bì chứa 640 ngàn đồng.

Đậu Đăng Quang (bên trái) người đứng đầu nhóm Hội thánh của Đức Chúa trời” tại Diễn Châu. Ảnh tư liệu
Đậu Đăng Quang (bên trái) người đứng đầu nhóm Hội thánh của Đức Chúa Trời tại Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Lực lượng công an đã lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để xử lý. Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận vào thứ Bảy hàng tuần sẽ tụ tập sinh hoạt “Hội thánh Đức Chúa Trời” tại địa điểm trên, do Đậu Đăng Quang (SN 1992, quê xã Diễn Phúc, Diễn Châu) tổ chức và giảng đạo. Để phục vụ sinh hoạt, các tín đồ tự nguyện đóng góp số tiền  bằng 1/10 thu nhập của bản thân nộp cho người đứng đầu để duy trì hoạt động của điểm nhóm.

Mới đây nhất, ngày 2/5, cơ quan chức năng đã ập vào căn nhà trọ của bà Nguyễn Thị Vân ở xóm 4, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn). Tại đây, công an bắt quả tang Phan Thị Sương (SN 1992), trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành đến thuê nhà trọ dưới danh nghĩa mở rộng thị trường giấy cao cấp, nem… để tập hợp, lôi kéo người dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và TX. Thái Hòa đến sinh hoạt Hội thánh của Đức Chúa Trời trái phép. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15 kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động sinh hoạt, truyền đạo Hội thánh của Đức Chúa Trời.

Trước đó, vào 18h30 chiều 29/4, Công an TP. Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra căn hộ ở tầng 5, Chung cư Golden City 3 tại xã Nghi Phú, TP. Vinh của ông Hoàng Xuân Quỳnh (SN 1980, quê quán thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành).

Phan Thị Sương (SN 1992), trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành lôi kéo nhiều người tham gia Hội thánh của Đức Chúa trời. Ảnh: Minh Thái
Phan Thị Sương (SN 1992), trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành lôi kéo nhiều người tham gia Hội thánh của Đức Chúa Trời. Ảnh: Minh Thái

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện có 12 người (6 nam, 6 nữ) có hoạt động truyền đạo trái phép; thu giữ nhiều cuốn sách, tài liệu liên quan đến Hội thánh của Đức Chúa Trời.

Bước đầu, tại cơ quan công an, ông Hoàng Xuân Quỳnh - chủ căn hộ chung cư khai nhận có một số bạn bè quê ở Quảng Bình, Nghệ An vào phòng chơi và nghiên cứu kinh thánh thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Tin mới