Nghệ An xử phạt thêm 2 tàu cá đánh bắt vi phạm Luật Thủy sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác thủy sản ven bờ tháng 7, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh do Chi cục Thủy sản làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra trên biển.

Sau 7 ngày kiểm tra (từ ngày 21 đến 27/7), đoàn kiểm tra liên ngành ven biển đã trực tiếp quan sát 97 tàu, tuyên truyền pháp luật trên biển cho 90 lượt tàu với 310 ngư dân, trong đó gồm 3 tàu ngoại tỉnh và 87 tàu cá của ngư dân Nghệ An.

Lực lượng Kiểm ngư tiếp cận một tàu cá có chiều dài trên 15m đi đánh bắt nhưng không ghi rõ biển số để kiểm tra nhắc nhở. Ảnh: Nguyễn Hải

Lực lượng Kiểm ngư tiếp cận một tàu cá có chiều dài trên 15m đi đánh bắt nhưng không ghi rõ biển số để kiểm tra nhắc nhở. Ảnh: Nguyễn Hải

Thông qua kiểm tra, đoàn đã xử phạt 2 tàu cá với tống số tiền là 800.000 đồng/tàu vì lỗi thuyền viên, người làm việc trên biển không mang theo giấy tờ tùy thân.

Các ngư dân bị xử phạt là ông Nguyễn Văn Nh, chủ tàu cá mang biển kiểm soát NA- 92038-TS, tàu có chiều dài mạn là 15,6m và ông Trịnh Văn Kh, chủ tàu cá mang biển số NA-909981-TS, chiều dài 13,5m, đều trú tại phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Sau khi kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, đoàn sẽ tuyên truyền và yêu cầu tàu về cập cảng để tiến hành xử phạt hành chính. Trong ảnh: Lực lượng Kiểm ngư giám sát, đưa tàu cá vi phạm về Cảng Cửa Lò để xử phạt hành chính. Ảnh: Nguyễn Hải

Sau khi kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, đoàn sẽ tuyên truyền và yêu cầu tàu về cập cảng để tiến hành xử phạt hành chính. Trong ảnh: Lực lượng Kiểm ngư giám sát, đưa tàu cá vi phạm về Cảng Cửa Lò để xử phạt hành chính. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Trần Châu Thành - Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế, Chi cục Thủy sản Nghệ An cho hay: Những tháng gần đây, mặc dù tình hình điều kiện thời tiết khó khăn, nhưng xuất phát từ tình hình vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản ngày càng phức tạp, bà con cử tri ven biển liên tục phản ánh về đường dây nóng.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đoàn liên ngành thường xuyên ra quân giám sát, kiểm tra. Song song với tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành quy định thủ tục đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tùy theo mức độ vi phạm, đoàn sẽ tiến hành xử phạt hành chính nhằm uốn nắn ngư dân, đưa hoạt động đánh bắt vào trật tự quản lý.

Tin mới