Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

FotoJet3.jpeg
Từ 5-6h sáng những người dân (chủ yếu là người Thái, Khơ Mú) ở các xã Mường Ải, Hữu Kiệm và Na Ngoi đã được các hộ người Mông thuê lên rẫy để đào và "bế" gừng xuống núi. Ảnh: Khánh Ly - Thanh Nga
bna_FotoJet.jpeg
Những người làm công việc "bế" gừng thuê chủ yếu là phụ nữ. Ảnh: Khánh Ly - Thanh Nga
4.jpeg
Công việc này khá vất vả vì các rẫy gừng thường ở trên dốc cao, đi 2-3 km mới đến nơi, đòi hỏi người lao động phải có sức khoẻ và sự dẻo dai. Ảnh: Thanh Nga
FotoJet18.jpeg
Đàn ông trong gia đình đi làm ăn xa, những người phụ nữ dân tộc Thái, Khơ Mú gắn bó với nghề đào và "bế" gừng thuê để kiếm thêm thu nhập. Người Mông ở Na Ngoi bắt đầu thu hoạch gừng từ tháng 2 đến nay, nên họ cũng phải thuê lao động "bế" gừng trong vòng vài tháng. Ảnh: Khánh Ly - Thanh Nga
FotoJet2.jpeg
Chị Lương Thị Hiền, người dân tộc Thái ở bản Pủng, xã Mường Ải cho hay: Không có đất trồng gừng nên đến mùa thu hoạch hai vợ chồng chị lại đi đào và thồ gừng thuê cho người Mông ở Na Ngoi. Ngày thì vác được 1 bì, ngày 2 bì/người nhưng bình quân 2 vợ chồng thu nhập mỗi ngày được 1 triệu đồng trở lên, cả đào cả đưa xuống. Ảnh: Khánh Ly - Thanh Nga
z4496484373622_c91e58c200feb163c555e456a5321c5d.jpg
Sau khi "bế" gừng từ rẫy xuống bãi tập kết ở ven đường, từng bì tải gừng sẽ được cân lên và chủ rẫy sẽ trả tiền công đào và thồ gừng cho người được thuê theo giá 6 nghìn đồng/kg. Ảnh: Khánh Ly
FotoJet32.jpeg
Gừng sau đó được thương lái đưa xe tải đến thu mua trực tiếp. Anh Nguyễn Ngọc Anh, quê ở thị xã Thái Hoà, buôn gừng từ năm 2016 đến nay cho biết, mỗi tuần anh thu mua và vận chuyển 3 chuyến, mỗi chuyến 7-8 tấn về bỏ mối ở chợ Thái Hoà và các chợ lẻ phía bắc. Ảnh: Thanh Nga - Khánh Ly
Clip về thu mua gừng ở Na Ngoi ( Kỳ Sơn). Clip: Khánh Ly
z4495086033204_aa75b7fc301c842fb7ed924e1006baea.jpg
Ông Xồng Bá Dênh - Chủ tịch UBND xã Na Ngoi cho hay: Năm ngoái giá gừng xuống thấp (5-6 nghìn đồng/kg), năm nay khả quan hơn, giá nhỉnh lên 18 nghìn đồng/kg nhưng so với các năm trước (có khi lên đến trên 30 nghìn đồng/kg) thì vẫn thấp. Dù là một trong những cây chủ lực của địa phương nhưng do lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa (khoảng hơn 500 người) và giá cả không ổn định nên diện tích trồng gừng giảm. Năm 2022 toàn xã thu hoạch được khoảng hơn 600 tấn thì năm nay ước được 300 tấn gừng. 6 tháng đầu năm 2023 diện tích gừng trồng của xã Na Ngoi đạt 250ha/chỉ tiêu 300ha. Cũng theo ông Xồng Bá Dênh thì do thiếu nhân lực nên người Mông thường phải thuê lao động ở các địa bàn lân cận để đào, thồ gừng, vận chuyển từ trên nương rẫy xuống. Ảnh: Khánh Ly

Tin mới