Nghi Lộc: 6 tháng, bắt 11 vụ ma túy

(Baonghean.vn) - Tính từ 16/12/2016 đến 16/6/2017, Công an huyện Nghi Lộc điều tra, bắt 11 vụ (trong đó có 4 chuyên án); khởi tố 11 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6 năm nay, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc đã phân công nhiệm vụ cho các đội nghiệp vụ triển khai công tác đấu tranh tội phạm ma túy. Trong đó, tập trung triệt xóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy; triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy lớn.

2 đối tượng Nguyễn Văn Đoàn, Phạm Minh Thành và tang vật 1kg ma túy đá trong Chuyên án 617Đ. Ảnh: Nhật Tuấn
2 đối tượng Nguyễn Văn Đoàn, Phạm Minh Thành và tang vật 1kg ma túy đá trong Chuyên án 617Đ. Ảnh: Nhật Tuấn

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tấn công truy quét tội phạm ma túy, từ riêng từ ngày 1 đến 16/6/2017, Công an Nghi Lộc đã bắt 3 vụ (trong đó có 1 chuyên án) về ma túy, thu giữ 1.005,3 gam ma túy đá; khởi tố 4 đối tượng và ra quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng.

Điển hình, ngày 6/6, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu phá thành công Chuyên án 617Đ, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy đá từ Lào về, gồm: Nguyễn Văn Đoàn (SN 1991), trú tại xóm Sơn Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành và Phạm Minh Thành (SN 1991) trú tại xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Tang vật thu giữ 1kg ma túy tổng hợp dạng đá.

                                                                               Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới