Nghi Lộc có hơn 10.000 con dê thả đồi

(Baonghean.vn) - Những năm qua, các xã vùng đồi huyện Nghi Lộc phát triển đàn dê khá mạnh. Nhờ nghề này mà nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Hiện toàn huyện có gần 10.000 con dê

1
Anh Trần Trọng Thắng ở Nghi Phương, Nghi Lộc đang cho đàn dê ăn lá cây

Ông Trần Trọng Tuấn ở xóm 1, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc cho biết: Hiện gia đình có đàn dê 100 con, trong đó có 15 con dê sinh sản. Bình quân bán được 30 con dê giống/năm, giá bán 6 triệu đồng/con, cùng với xuất chuồng hơn 400 kg dê thịt. Tính ra thu nhập từ đàn dê mỗi năm mang về cho gia đình hơn 150 triệu đồng.

1
Đàn dê được thả đồi tận dụng thức ăn tự nhiên

Theo anh Tuấn: Nuôi dê ít vốn, dễ nuôi, hàng ngày chỉ cần cho dê ăn một ít ngô, khoai vào buổi sáng sau đó lùa chúng lên đồi kiếm thức ăn tự nhiên. Một con dê giống, nuôi dưỡng tốt, sau 10 tháng là bắt đầu sinh sản, mỗi năm, dê cái đẻ 2 lứa, mỗi lứa 2 - 3 con, nuôi 7 - 8 tháng có thể đạt 30 - 35 kg và bán với giá 120.000 đồng/kg.

1
Ngô là một trong những thực phẩm  được hộ nông dân Nghi Lộc sử dụng chăn nuôi dê hiệu quả

Bên cạnh đó là gia đình ông Nguyễn Văn Thắng ở xóm 12 xã Nghi Kiều cũng chăn nuôi dê cho thu nhập cao. Từ 2 cặp dê ban đầu, đến nay tổng đàn dê của gia đình ông lên tới 110 con. Trong đó có 20 con dê sinh sản, còn lại là dê thịt, mỗi năm cũng thu về hơn 100 triệu đồng.

Theo thống kê, địa bàn huyện Nghi Lộc hiện có trên 400 hộ nuôi dê, với gần 10 nghìn con, tập trung chủ yếu ở các xã Nghi Phương, Nghi Lâm, Nghi Kiều, Nghi Văn... Nhờ nuôi dê mà nhiều hộ dân xóa đói, giảm nghèo và vươn lên thành hộ khá, trở thành nghề xóa đói giảm nghèo của nhiều hộ dân vùng tây Nghi Lộc.

Trần Hoa

Đài TT-TH Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới